1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những tác nhân ảnh hưởng đến TTCN mùa đông 2012 ở Premier League

(Dân trí) - TTCN mùa đông đã sắp sửa mở cửa và giờ là lúc các CLB cần có sự điều chỉnh, bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về của mùa giải. Dưới đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của các đội tại Premier League.

Theo tờ The Guardian, số tiền mà các CLB ở giải Ngoại Hạng Anh ném vào TTCN mùa đông năm nay được dự đoán sẽ ít hơn một nửa so với “kỉ lục” mà chính họ lập ra vào tháng 1/2011. Cách đây đúng 1 năm, vào kì chuyển nhượng mùa đông của mùa giải 2010/2011, những đội bóng của xứ sở sương mù đã chi tổng cộng 225 triệu bảng.

 
Những tác nhân ảnh hưởng đến TTCN mùa đông 2012 ở Premier League - 1
Hiệu ứng domino Torres và Andy Carroll đã khiến lượng tiền đổ vào TTCN mùa đông năm 2011 tăng vọt

Tuy nhiên con số khổng lồ trên sẽ không được tái lập hoặc tăng cao trong tháng 1/2012 bởi nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến 2 nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến việc chi tiêu của các CLB ở Anh: Luật công bằng tài chính của UEFA (FFP) và việc đàm phán hợp đồng mới với các hãng truyền hình.

Dan Jones, một chuyên gia tài chính bóng đá của tổ chức Deloitte cho biết: “Tổng chi tiêu của các đội bóng vào tháng 1/2012 chắc chắn sẽ không thể tăng cao như thời điểm cùng kì năm 2011(225 triệu bảng) hay xuống thấp như năm 2010 (30 triệu bảng). Có lẽ số tiền được sử dụng cho mua sắm vào kì chuyển nhượng mùa đông năm nay sẽ dao động từ 50 hoặc 60 triệu bảng (các năm 2004-2007) đến 170 triệu bảng (2008-2009). Cụ thể hơn, số tiền mà các đội bỏ ra có thể vào khoảng 100 đến 140 triệu bảng.”

“Như mọi khi, thu nhập mà mỗi đội kiếm được trong một mùa giải sẽ ảnh hưởng đến khoản tiền họ bỏ ra trong kì chuyển nhượng mùa đông năm đó. Trường hợp của Liverpool, Chelsea và Newcastle vào năm ngoái là những ví dụ điển hình.”

Trường hợp mà chuyên gia tài chính Jones nhắc đến là vào thời điểm tháng 1/2011, khi Chelsea trả 50 triệu bảng cho Liverpool để đổi lấy sự phục vụ của Fernando Torres. Nhằm lấp chỗ trống mà El Nino để lại, đội bóng áo đỏ đã chi số tiền 35 triệu bảng để kí hợp đồng với Andy Caroll của Newcastle.

“Với nửa mùa giải đầu tiên thực thi FFP, các CLB sẽ phải đánh giá một cách thận trọng xem các hoạt động chuyển nhượng ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của họ. Vấn đề tiền lương của các cầu thủ cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn.”

 
Những tác nhân ảnh hưởng đến TTCN mùa đông 2012 ở Premier League - 2
Các chuyên gia tin rằng các đội bóng tại Premier League sẽ dè xẻn hơn trong tháng 1 năm 2012 kể cả đại gia Man City

“Tiếp theo là đến vấn đề bản quyền truyền hình.Vào năm 2012, bản quyền giải Ngoại Hạng mùa 2013/2014 sẽ được bán cho các đối tác phát sóng trong nước trước, rồi mới đến các đối tác phát sóng ở nước ngoài. Vì vậy tùy theo số tiền bản quyền truyền hình thu được mà mỗi CLB sẽ có những chi tiêu chuyển nhượng phù hợp. Ngoài ra tỉ giá hối đoái cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ, bởi nếu đồng Euro mất giá một cách đáng kể so với đồng bảng Anh thì giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ người châu Âu cũng sẽ tăng lên.” – Jones nhận định.

Thành tích thi đấu của mỗi đội sau giai đoạn lượt đi cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều lên số tiền mà họ bỏ ra cho kì chuyển nhượng mùa đông. Theo thống kê trong giai đoạn 2007-2009, 5 đội đứng cuối BXH giải Ngoại Hạng Anh luôn có số chi tiêu trung bình cao nhất ở các kì chuyển nhượng mùa đông, điều này được lí giải là để tránh việc phải xuống hạng vào cuối mùa.

Ngọc Trung