1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngoại binh có thâm niên ăn Tết Việt lâu nhất

Kim Điền

(Dân trí) - Ở V-League hiện tại, có những tân binh mới lần đầu biết đến Tết Việt, nhưng cũng đã có những người sở hữu thâm niên cả chục mùa đá bóng ở Việt Nam, đồng thời cũng đã trải qua chừng đó cái Tết.

Bắt đầu chơi bóng tại V-League năm 2011, trong màu áo của CLB SL Nghệ An, tính luôn khoảng thời gian 1 năm về nước khoác áo CLB Habour View của Jamaica, tiền đạo của CLB bóng đá Hải Phòng Andre Diego Fagan đã có 10 năm đá ở tại V-League, và có chừng đó năm trải qua những ngày Tết Việt Nam.

Fagan hiện nằm trong nhóm những ngoại binh hoặc cầu thủ gốc ngoại có thâm niên ăn Tết Việt cao nhất, hiện vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp. 

Tính luôn bàn thắng ghi được tại vòng 2 V-League năm nay, Diego Fagan đã có tổng cộng 52 bàn thắng cho 3 đội bóng ở Việt Nam trên mọi đấu trường. 52 bàn thắng này gồm 45 bàn thắng cho đội Hải Phòng, 10 bàn ghi cho SL Nghệ An và 7 bàn ghi cho Than Quảng Ninh.

Những ngoại binh có thâm niên ăn Tết Việt lâu nhất - 1
Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman đã có 15 cái Tết Việt)

Cùng có thâm niên ăn 10 cái Tết Việt Nam giống Diego Fagan là tiền vệ Moses Oyola hiện đang khoác áo CLB Hà Nội. 

Moses bắt đầu thi đấu tại V-League năm 2011, trong màu áo CLB XM Xuân Thành Sài Gòn. Sau mùa giải năm 2013, anh chuyển đến B.Bình Dương và trụ lại đây cho đến năm 2016.

Cầu thủ người Uganda có thời gian ngắn đến Nga thi đấu cho CLB FC Kuban Krasnodar, nhưng chỉ vài tháng sau đó, anh về lại V-League đầu quân cho CLB Hà Nội từ năm 2017 đến giờ.

Tổng cộng, tính đến hết mùa giải 2020, Moses đã ra sân 156 lần ở V-League và cúp quốc gia Việt Nam, ghi được 15 bàn thắng trong tổng số 156 lần ra sân ấy. Với CLB Hà Nội, Moses cũng đã 3 lần vô địch V-League các năm 2016, 2018 và 2019, đoạt cúp quốc gia năm 2020.

Nhưng cả Moses Oloya lẫn Andre Diego Fagan vẫn chưa phải là những cầu thủ gốc ngoại vẫn còn thi đấu ăn Tết Việt Nam nhiều lần nhất. Cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo (tức Gaston Merlo - gốc Argentina) có 12 năm thi đấu tại V-League, với chừng đó mùa xuân ở Việt Nam.

Những ngoại binh có thâm niên ăn Tết Việt lâu nhất - 2
Đỗ Merlo đã có 12 mùa giải thi đấu tại V-League

Đỗ Merlo lần đầu ra mắt tại SHB Đà Nẵng năm 2009, thi đấu tại đây cho đến năm 2014. Năm tiếp theo, cầu thủ gốc Argentina về quê hương khoác áo CLB Ferro Carril Oeste. Nhưng anh chỉ ở đấy đúng 1 mùa, rồi quay lại tiếp tục đầu quân cho SHB Đà Nẵng từ năm 2016 đến năm 2019.

Năm 2020, Đỗ Merlo cập bến CLB bóng đá Nam Định, trước khi được HLV Vũ Tiến Thành đưa về CLB bóng đá Sài Gòn đầu mùa giải 2021.

Đỗ Merlo cũng là một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải V-League. Qua 12 mùa giải, Merlo có 201 lần ra sân tại V-League và cúp quốc gia (tính luôn 3 trận đấu anh chơi cho Sài Gòn FC tại V-League 2021), ghi được tổng cộng 147 bàn thắng trong 201 lần ra sân đấy. 

Đỗ Merlo có 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới V-League vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016, cùng 2 lần vô địch giải đấu này với SHB Đà Nẵng các năm 2009 và 2012, đoạt cúp quốc gia năm 2009. 

Không dồi dào thành tích tập thể lẫn cá nhân như Đỗ Merlo, nhưng tính về thâm niên, cầu thủ nhập tích khác là Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman) có thâm niên chơi bóng ở Việt Nam lâu hơn cả Đỗ Merlo.

Những ngoại binh có thâm niên ăn Tết Việt lâu nhất - 3
Con số này của Hoàng Vũ Samson là 14

Nguyễn Trung Đại Dương lần đầu được biết đến trong màu áo đội Quân khu 4 (khi đó còn thi đấu ở giải hạng Nhất) năm 2008, anh chuyển đến chơi V.Ninh Bình 1 năm sau đó, rồi về khoác áo CLB Navibank Sài Gòn năm 2010, trước khi bước chân qua thêm… 9 đội bóng nữa, tính luôn HA Gia Lai ở mùa giải 2021. 

Tổng cộng Nguyễn Trung Đại Dương đã có 15 năm chơi bóng ở Việt Nam, khoác áo… 12 CLB khác nhau, và chỉ có 2 đội là anh thi đấu nhiều hơn 1 mùa, đó là CLB bóng đá Quảng Nam từ năm 2015 - 2018, và đội Khánh Hòa trong 2 năm 2019 và 2020.

Không chỉ là kỷ lục gia về số năm thi đấu và số lần ăn Tết Việt Nam, Nguyễn Trung Đại Dương có thể nói là kỷ lục gia về số đội bóng từng khoác áo tại Việt Nam, tính cho đến thời điểm hiện tại. 

Ngay cả tiền đạo Hoàng Vũ Samson (tức Samson Kayode Olaleye) vẫn kém Nguyễn Trung Đại Dương về số lần ăn Tết Việt. Hoàng Vũ Samson bắt đầu thử việc tại Việt Nam năm 2007, lần đầu được thi đấu cho một CLB trong nước năm 2008, với CLB khởi đầu là Than Quảng Ninh. 

Sau khi chuyển đến Đồng Tháp (từ 2009 - 2011), CLB Hà Nội (2011 - 2017 và 2018 - 2019), CLB bóng đá Quảng Nam (nửa cuối mùa giải 2019), và giờ khoác áo đội Thanh Hóa năm ngoái đến nay, Hoàng Vũ Samson có 14 mùa giải chơi tại Việt Nam, chỉ gián đoạn 1 mùa năm 2018, khi anh chuyển sang Thái Lan khoác áo CLB Buriram United.