1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật ký SEA Games 32 ngày 8/5: Kun Bokator tạo "cơn mưa" HCV

Hạo Minh

(Dân trí) - Ngày hôm nay (8/5), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, giành thêm 14 HCV, trong đó các vận động viên ở bộ môn Kun Bokator mang về 6 tấm HCV.

THÀNH TÍCH ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 8/5

Huy chương vàng (14): 1- Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, kumite đồng đội nữ); 2- Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển (karate, kumite đồng đội nam); 3- Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ (vovinam, tự vệ nữ); 4- Thể dục dụng cụ (toàn năng đồng đội nam); 5- Phạm Thị Phượng (Kun Bokator, 45kg nữ); 6- Nguyễn Thị Thanh Tiền (Kun Bokator, 50kg nữ); 7 - Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m); 8- Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp); 9- Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1500m tự do); 10 - Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kun Bokator, 55 kg nữ); 11- Trần Võ Song Thương (Kun Bokator, 60 kg nam); 12- Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 4x400m tiếp sức hỗn hợp); 13- Huỳnh Văn Cường (Kun Bokator, 65kg nam); 14- Ngô Đức Mạnh (Kun Bokator, 70kg nam).

Huy chương Bạc: Huỳnh Khắc Nguyên (vovinam, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp); Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh (vovinam, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp đồng đội); Lê Thanh Tùng (TDDC, toàn năng cá nhân); Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, 5.000m); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m);

Huy chương Đồng: Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng cá nhân); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m tự do); Bóng chuyền nam;

Nguyễn Thị Oanh thống trị đường đua 5000m

Ngày hôm nay (8/5), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công với 14 tấm HCV. Trong đó Kun Bokator (võ bokator - bộ môn võ của Campuchia) đã mang về 6 tấm HCV khi các võ sĩ ở các nội dung đối kháng thắng như "chẻ tre".

Nhật ký SEA Games 32 ngày 8/5: Kun Bokator tạo cơn mưa HCV - 1

Phạm Thị Phượng mở hàng cho Kun Bokator khi giành HCV đầu tiên vào chiều nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở bộ môn điền kinh, các VĐV Việt Nam thi đấu tương đối thành công với hai tấm HCV. Phạm Thị Oanh tiếp tục là "Nữ hoàng" của đường đua 5.000m, đội đua 4x400 tiếp sức hỗn hợp đã thi đấu tuyệt vời để đổi màu huy chương, từ HCB ở SEA Games 31 sang HCV ở SEA Games 32.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 8/5: Kun Bokator tạo cơn mưa HCV - 2

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ thống trị đường chạy 5.000m (Ảnh: Tiến Tuấn)

Karate mở màng HCV ngày hôm nay của Đoàn Thể thao Việt Nam khi cả hai đội nam nữ thi đấu đối kháng đã vô địch ở nội dung đồng đội vào đầu giờ chiều. Nếu như đội nữ thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ thì đội nam đã tạo nên một trận chung kết nghẹt thở với Malaysia, thay đổi từ thất bại sang chiến thắng chỉ trong vài giây.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 8/5: Kun Bokator tạo cơn mưa HCV - 3

Đội kumite nam Việt Nam giành HCV đối kháng đồng đội (Ảnh: Mạnh Quân)

Ngày hôm qua (7/5), đoàn thể thao Việt Nam thi đấu khá thành công với việc giành được 9 tấm HCV để nâng tổng số HCV sau hai ngày thi đấu chính thức của Đại hội lên 15 HCV. Ngày hôm nay (8/5), một số nội dung thế mạnh ở điền kinh, bơi, võ thuật,... cũng đem đến những hi vọng lớn cho Đoàn thể thao Việt Nam.