1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký SEA Games 32 ngày 7/5: Thanh Bảo phá kỷ lục, các môn võ tỏa sáng

Kim Anh

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 7/5 của SEA Games 32, Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m ếch nam môn bơi lội. Các môn võ như Jiu Jitsu, Vovinam, Karate đều mang về HCV.

Phạm Thanh Bảo giành HCV 100m ếch nam, phá kỷ lục SEA Games

Trong ngày thi đấu 7/5, Thể thao Việt Nam giành được 9 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ. Sau hai ngày diễn ra SEA Games 32, đoàn Việt Nam đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng huy chương với 15 HCV, 18 HCB và 27 HCĐ, sau chủ nhà Campuchia, Thái Lan và Indonesia.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 7/5: Thanh Bảo phá kỷ lục, các môn võ tỏa sáng - 1

Kình ngư Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục cá nhân cũng như kỷ lục SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành tích của Thể thao Việt Nam ngày 7/5

- Huy chương vàng (9): Phạm Tiến Sản (duathlon), Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy (bóng rổ, 3x3 nữ), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, dưới 55kg nữ), Đinh Thị Hương (karate, dưới 68kg nữ), Đỗ Phương Thảo (vovinam, 60kg nữ), Đào Hồng Sơn (Ju Jitsu, Ne-Waza NOGI - 56kg nam), Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam, 60kg nam), Phạm Thanh Bảo (Bơi, 100m ếch nam), Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên (bơi, tiếp sức 4x200m tự do nam)..

- Huy chương bạc (6): Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon, nữ), Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn (vovinam, song luyện mã tấu nam), Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương (vovinam, đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ), Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường (vovinam, song luyện mã tấu nam), Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diễm My, Huỳnh Thị Diệu Thảo (vovinam, đồng đội kiếm nữ), Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt, đơn nữ).

- Huy chương đồng (5): Vương Thị Bình (Pencak Silat, tunggal nữ), Phạm Hải Tiến (Pencak Silat, tunggal nam), Nguyễn Thị Ngoan (karate), Tạ Thị Kim Yến (Kun Khmer), Jeremie Loic Luong (Bơi, 50m tự do nam).

Trong ngày 6/5, đoàn thể thao Việt Nam có rất nhiều hy vọng vàng, tuy nhiên chúng ta chỉ giành được 5 HCV, qua đó tạm đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương với 6 HCV.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội, đoàn thể thao Việt Nam không có nhiều môn thế mạnh tranh tài. Ở môn điền kinh, sau khi có 1 HCV ở nội dung đi bộ, tới ngày 8/5 môn này mới tiếp tục diễn ra trên SVĐ Morodok (Phnom Penh).

Nhật ký SEA Games 32 ngày 7/5: Thanh Bảo phá kỷ lục, các môn võ tỏa sáng - 2

Thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ có ngày 7/5 thi đấu thành công (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đoàn thể thao Việt Nam chờ "cơn mưa vàng" từ môn điền kinh, thì một số môn võ được kỳ vọng sẽ bội thu HCV ở ngày thi đấu 7/5.

Đáng chú ý, thế mạnh vovinam có tới 8 nội dung chung kết trong ngày thi đấu hôm nay. Karate cũng có 6 trận chung kết nội dung đối kháng.

Với môn bơi, giới chuyên môn và người hâm mộ có thể chờ đợi tấm HCV của kình ngư Phạm Thanh Bảo, người sẽ thi đấu nội dung 100m ếch nam mà anh là đương kim vô địch.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 7/5: Thanh Bảo phá kỷ lục, các môn võ tỏa sáng - 3

Ngày 7/5 thể thao Việt Nam sẽ thi đấu nhiều nội dung võ thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

Hy vọng tiếp theo có thể đến từ kình ngư người Việt gốc Pháp, Lương Jeremie Loic Nino. Chiều cao 1m95 của kình ngư này có thể giúp anh tạo ra bất ngờ tại cự ly bơi 50m tự do nam. 

Ngoài các môn thi đấu trên, đoàn Thể thao Việt Nam hy vọng giành HCV ở xe đạp, triathlon, bi sắt, jiujitsu, bóng rổ 3x3. Trong khi đó, các môn như billiards, boxing, cờ ốc, pencak silat… tiếp tục tranh tài ở vòng loại, tứ kết hay bán kết.