1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá kỷ lục SEA Games, Phạm Thanh Bảo tặng HCV cho bà nội quá cố

An An

(Dân trí) - Sau khi chiến thắng ở nội dung 100m bơi ếch nam tại SEA Games 32, "kình ngư" Phạm Thanh Bảo cho biết anh dành tặng món quà này cho bà nội quá cố.

Phạm Thanh Bảo giành HCV 100m ếch nam, phá kỷ lục SEA Games

Ở nội dung 100m bơi ếch nam, Phạm Thanh Bảo có màn bứt tốc ngoạn mục trong 50m cuối cùng để về nhất với thành tích 1 phút 00 giây 97, qua đó giành tấm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Đáng chú ý, Thanh Bảo cũng phá kỷ lục do chính anh lập nên ở SEA Games 31 (1 phút 1 giây 17).

"Tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết sức. Tôi muốn giữ vững phong độ và bảo vệ chức vô địch bơi ếch của bản thân. Tôi rất vui và sẽ cố gắng hết sức trong những ngày thi đấu sắp tới. Cảm giác mình đã giải tỏa được mọi áp lực. Tôi đã tự đặt áp lực cho bản thân mình, cố gắng mỗi ngày để phát triển.

Phạm Thanh Bảo chia sẻ sau khi phá kỷ lục SEA Games môn bơi lội

Tôi muốn gửi tặng HCV cho bà nội của mình. Trước khi thi đấu, tôi đi tập huấn. Khi bà nội mất, tôi không thể về với bà được. Tôi cố gắng lấy tấm HCV dành tặng cho bà", Phạm Thanh Bảo chia sẻ.

Tấm HCV của Thanh Bảo cũng là HCV thứ hai của bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Trước đó vào tối 6/5, vận động viên (VĐV) Trần Hưng Nguyên đã thi đấu xuất sắc ở chung kết nội dung 200m hỗn hợp nam. Kình ngư Việt Nam về nhất với thành tích 2 phút 01 giây 28 giây, hơn VĐV về nhì Kaewsriyong Dulyawat gần 1 giây.

Phạm Thanh Bảo sinh năm 2001 trong một gia đình nghèo ở Bến Tre. Mẹ của Bảo làm thuê, làm mướn còn bố làm nghề buôn cau. Thanh Bảo giành HCV giải trẻ toàn quốc 2016 ở cả 2 cự ly 100m và 200m bơi ếch nam, thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở lứa trẻ. Thành tích này tạo bước đà cho sự phát triển của chàng trai người Bến Tre sau này.

Trước khi giành HCV và phá kỷ lục ở SEA Games 32, Phạm Thanh Bảo cũng làm được điều tương tự ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV 4x200m tự do nam

Trong tối 7/5, đội tuyển bơi lội Việt Nam thi đấu rất thành công. Sau tấm HCV của Thanh Bảo, ở nội dung 4x200m tiếp sức nam, Việt Nam cán đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 7 phút 18 giây 51. 4 VĐV gồm Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên đã mang về thêm một HCV nữa cho đội tuyển bơi.

Kình ngư Hoàng Quý Phước chia sẻ hạnh phúc: "Chúng tôi rất vui khi bảo vệ được tấm HCV ở nội dung 4x200m tiếp sức nam. Tất cả đều vui và tự hào khi đã làm hết sức.

Tuyển thủ bơi 4x200m tự do nam chia sẻ sau khi giành HCV

Đây là tấm HCV rất đặc biệt bởi có thể kỳ SEA Games 32 là lần cuối tôi tham dự. Đến lúc tôi nghỉ để các bạn trẻ tiến lên. Có thể tôi chuyển sang làm huấn luyện để tiếp tục cống hiến.

Tôi muốn dành tặng HCV này cho người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng mình suốt 20 năm qua".