1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale

(Dân trí) - Man Utd từ chối mua Gareth Bale dù Real Madrid hạ giá; Arsenal chờ Napoli chốt mua Ospina đồng thời đàm phán nâng cao với William Saliba; Aston Villa dành 50 triệu bảng sắm 3 tân binh; PSG gặp gỡ siêu cò bàn mua De Ligt là những nội dung chính ở bản tin chuyển nhượng ngày 13/6.

Man Utd từ chối mua Gareth Bale

Man Utd đang thúc đẩy các mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của họ nhưng có vẻ như Gareth Bale không nằm trong số đó. Man Utd đã bỏ ra 17 triệu bảng để mua cầu thủ chạy cánh người xứ Wales Daniel James từ Swansea, nhưng người đồng hương với James là Gareth Bale không chắc chắn sẽ đến sân Old Trafford bất chấp Real Madrid sẽ hạ giá cho cầu thủ này.

Gareth Bale sẽ trở thành người thừa tại sân Bernabeu khi không được lòng HVL Zinedine Zidane cùng với sự có mặt của các tân binh Eden Hazard và Luka Jovic trong tháng này. Bale vẫn còn hợp đồng cho đến năm 2022 nhưng anh miễn cưỡng phải rời đi trong thời gian tới.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 1

Man Utd dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Bruno Fernandes

Động thái của Man Utd cho ngôi sao Bồ Đào Nha Bruno Fernandes sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Paul Pogba có ở lại sân Old Trafford hay không. “Quỷ đỏ” đang dẫn đầu cuộc đua trị giá 62 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi của Sporting Lisbon, người đã thu hút sự quan tâm từ Tottenham, Liverpool và Inter Milan.

Sporting Lisbon rất muốn kết thúc một thỏa thuận dành cho Fernandes để họ có thể tìm kiếm một sự thay thế khác. Fernandes thừa nhận anh sẽ nói chuyện với CLB Sporting Lisbon về việc ra đi nếu một CLB lớn thực hiện một động thái cho anh vào mùa hè này. Cầu thủ 24 tuổi này đã gây ấn tượng khi Bồ Đào Nha vô địch cúp Liên đoàn, trong khi 31 bàn thắng của anh sau 50 trận ở vị trí tiền vệ của Sporting Lisbon mùa trước cũng đã thu hút sự quan tâm từ Tottenham và Liverpool.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 2

Arsenal dành 1 tuần cho Napoli quyết định tương lai thủ thành Ospina

Arsenal dành cho Napoli một tuần để quyết định thủ thành David Ospina mà "Pháo thủ" cho mượn có trở thành hợp đồng chính thức hay không. Ospina đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại sân Stadio San Paolo, nhưng anh đang rơi vào thế bấp bênh, không biết mình sẽ ở lại Napoli hay phải trở lại Arsenal trước mùa giải mới.

Arsenal đã thông báo với Napoli rằng họ phải đưa ra quyết định về thủ thành này và liệu họ có muốn thực hiện điều khoản mua đứt 3,1 triệu bảng vào thứ Bảy tới hay không. Arsenal tin rằng Napoli muốn ký hợp đồng với thủ môn 30 tuổi, nhưng chỉ muốn trả khoảng 2 triệu bảng cho một cầu thủ còn một năm trong hợp đồng hiện tại.

Mặc dù vậy, Arsenal không muốn hạ giá khi tin rằng các CLB khác sẽ sẵn sàng bỏ ra 3 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này. Việc Petr Cech nghỉ hưu vào cuối mùa giải đã khiến Arsenal cần thêm một vị trí thủ môn dự phòng, vì vậy có thể Ospina sẽ trở lại sân Emirates để làm dự phòng cho thủ môn số 1 Bernd Leno.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 3

Arsenal tăng tốc đàm phán hậu vệ William Saliba

Arsenal đã vượt qua Man Utd trong cuộc đua giành chữ ký hậu vệ William Saliba của CLB Saint-Etienne sau khi “Pháo thủ” bước vào các cuộc “thảo luận nâng cao” để ký hợp đồng với cầu thủ đầy triển vọng này. Saliba đã có một mùa giải đột phá ở Ligue 1, xuất hiện 19 lần trong tất cả các trận đấu.

Cầu thủ 18 tuổi này cũng giúp đội bóng của HLV Jean-Louis Gasset đạt được vị trí thứ tư trong giải đấu và hiện anh đang thu hút sự quan tâm từ một loạt các CLB hàng đầu châu Âu. “Pháo thủ” và Man Utd đều đã theo dõi cầu thủ trẻ này và sẵn sàng thực hiện một động thái cho anh. CLB Saint-Etienne muốn 25 triệu bảng cho trung vệ này, khi cả CLB Watford và Southampton cũng quan tâm đến anh.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 4

Aston Villa dành 50 triệu bảng mua 3 cầu thủ quan trọng

Aston Villa dự kiến sẽ chi 50 triệu bảng trong ngân sách mua sắm để mang về thủ môn Jack Butland, hậu vệ trái Matt Targett và tiền vệ Kalvin Phillips như ý định của HLV Dean Smith, trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Targett, người đã trở lại CLB Southampton sau khi được cho mượn tại Fulham, được định giá 10 triệu bảng trong khi Villa còn dành ra 15 triệu bảng cho tiền vệ phòng ngự năng nổ Phillips. Riêng thủ môn người Anh Butland của Stoke được ra giá 25 triệu bảng. Mặc dù vậy Aston Villa vẫn đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Bournemouth để có chữ ký của các cầu thủ này, nhưng họ sẽ đưa ra lời đề nghị trong những ngày tới.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 5

Thủ môn Butland của Stoke City đang được Aston Villa nhắm đến ở kỳ chuyển nhượng mùa hè

PSG gặp riêng siêu cò Mino Raiola bàn thương vụ De Ligt

Siêu cò Mino Raiola đã có nhiều cuộc nói chuyện với giám đốc thể thao Antero Henrique của Paris Saint-Germain, về đề xuất bán hậu vệ Ajax Matthijs de Ligt. Raiola, người đại diện của hậu vệ người Hà Lan, đã có một cuộc họp bí mật với PSG khi CLB này tìm cách đánh bại đối thủ Barcelona để có chữ ký của cầu thủ 19 tuổi và hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Ajax muốn 66,5 triệu bảng cho De Ligt, khi anh đang nghiêng về việc chuyển sang Pháp thi đấu. Đội trưởng Ajax là một trong những cầu thủ được săn lùng nhiều nhất mùa hè này với một loạt các CLB trên khắp châu Âu tranh giành nhau khi chứng kiến một mùa giải bùng nổ của cầu thủ này. De Ligt đã có hơn 100 lần ra sân cho Ajax, nơi hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến mùa hè năm 2021.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 6

Leicester theo đuổi hậu vệ cánh Andre Almeida

Leicester City đang theo đuổi hậu vệ cánh Andre Almeida của Benfica một cách nghiêm túc để thay thế Ricardo Pereira, người đang nhắm đến Paris St Germain. Tuy nhiên, Leicester không muốn bán Ricardo và ngoài ra họ đang đàm phán với CLB Luton Town về thỏa thuận với James Justin.

Almeida đã ở CLB Benfica từ năm 2011 và giúp họ đòi lại danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha mùa này. Anh đã có 239 lần ra sân trong tám năm và đã có 8 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 7

Liverpool nhắm mục tiêu Nabil Fekir

Liverpool cho thấy họ tiếp tục quan tâm đối với Nabil Fekir nhưng sẽ không trả khoản phí 53 triệu bảng mà họ đã đưa ra với với Lyon nhưng bị từ chối vào mùa hè năm ngoái. HLV Jurgen Klopp vẫn quan tâm đến cầu thủ người Pháp khi ông nhắm mục tiêu quan trọng trong cuộc đua với Man City cho chức vô địch Premier League mùa tới.

Một trận giao hữu giữa Liverpool và Lyon tại Geneva vào ngày 31 tháng 7 tới đây có thể là chìa khóa để thực hiện thỏa thuận này, tờ Le Progres tiết lộ. Fekir là một phần của đội tuyển Pháp đã nâng cúp vô địch thế giới ở Nga năm ngoái và tận hưởng một mùa thi đấu tuyệt vời tại Lyon. Anh ghi 12 bàn và hỗ trợ thêm 9 bàn trong tất cả các trận đấu cho Lyon.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 13/6: Man Utd từ chối mua Gareth Bale - 8

Sông Lam (tổng hợp)