1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhà vô địch Olympic bị cấm 8 năm vì sử dụng doping

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Tòa án trọng tài quốc tế (CAS) đã bác đơn kháng cáo của nhà vô địch Olympic 2008, Alex Schwazer. Như vậy, VĐV này sẽ bị cấm thi đấu trong 8 năm.

VĐV đi bộ người Italia, Alex Schwazer được kỳ vọng rất lớn sẽ mang về vinh quang cho đất nước ở nội dung đi bộ 50 km. Trong quá khứ, anh từng giành huy chương vàng Olympic 2008 ở nội dung này.

VĐV Alex Schwazer bị cấm thi đấu 8 năm
VĐV Alex Schwazer bị cấm thi đấu 8 năm

Thế nhưng, ở giải vô địch thế giới được tổ chức ở Roma vào tháng 5/2016, VĐV này đã bị phát hiện dương tính với chất kích thích. Sau đó, Alex Schwazer đã viện lý do không cố ý sử dụng chất này nhưng liên đoàn điền kinh thế giới (IFFA) vẫn đưa ra lệnh cấm tạm thời với VĐV người Italia.

Sự việc này khiến Alex Schwazer và luật sư đã phải gửi đơn lên Tòa án thế giới quốc tế (CAS) để giải quyết nhằm giúp anh có cơ hội tranh tài ở Olympic 2016. Thế nhưng, cuối cùng CAS vẫn quyết định vẫn bác đơn của Alex Schwazer. Đồng thời, VĐV này nhận án cấm thi đấu 8 năm.

Phát biểu trước báo giới, đại diện của CAS cho biết: “Tất cả các mẫu thử của Alex Schwazer kể từ tháng 1/2016 tới nay đều không hợp lệ. VĐV này sẽ bị tước huy chương, điểm số và giải thưởng và đồng thời bị cấm thi đấu 8 năm”.

Trước đó, Alex Schwazer từng bị cấm thi đấu 3 năm rưỡi sau khi thừa nhận sử dụng chất erythropoietin (EPO) vào năm 2012. Điều đó khiến VĐV này vắng mặt ở kỳ Olympic 4 năm trước.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016