1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đại diện Lee Dong Jun tiết lộ lý do HLV Park Hang Seo rời Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Phát biểu trên báo Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong Jun tiết lộ lý do HLV Park Hang Seo không ký tiếp hợp đồng với đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu của người đại diện Lee Dong Jun trên tờ Chosun của Hàn Quốc hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ với dư luận tại Việt Nam, mà còn với người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á.

Ông Lee Dong Jun chia sẻ lý do chính mà HLV Park Hang Seo quyết định không gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam (thời hạn cũ đến hết ngày 31/1/2023) hoàn toàn vì chuyện cá nhân, không phải vì vấn đề tài chính.

Người đại diện Lee Dong Jun tiết lộ lý do HLV Park Hang Seo rời Việt Nam - 1

Người đại diện Lee Dong Jun chia sẻ nguyên nhân HLV Park Hang Seo rời đội tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân, không phải vì chuyện tài chính (Ảnh: Hải Long).

Người đại diện Lee Dong Jun của HLV Park Hang Seo nói: "HLV Park Hang Seo bày tỏ quan điểm rằng bóng đá Việt Nam cần một HLV mới, một kỷ nguyên mới".

"Ông Park hiện không còn trẻ nữa (65 tuổi) và hiện ông ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tất cả mọi người đều có thể thấy áp lực mà HLV Park Hang Seo luôn phải chịu trong nghề của mình thời gian qua" - người đại diện Lee Dong Jun nói thêm trên tờ Chosun.

Cũng theo người đại diện Lee Dong Jun, quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 1/2023 sau không hề là quyết định dễ dàng với HLV Park Hang Seo, bởi chia tay một đội bóng và một môi trường mà mang đến nhiều kỷ niệm ngọt ngào cho ông Park, luôn là điều khó khăn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì bất kỳ lý do gì.

Người đại diện Lee Dong Jun chia sẻ: "HLV Park Hang Seo đã mất nhiều tháng để suy nghĩ về quyết định rời Việt Nam. Ông Park tin rằng quyết định nói trên là tốt nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

Người đại diện Lee Dong Jun tiết lộ lý do HLV Park Hang Seo rời Việt Nam - 2

Ông Park muốn về Hàn Quốc ở gần gia đình và chăm lo cho bóng đá trẻ (Ảnh: Hải Long).

"Thời điểm đưa ra quyết định cũng được cân nhắc kỹ. Nếu HLV Park Hang Seo tuyên bố vào cuối năm, thay vì bây giờ, các cầu thủ có thể sẽ bất mãn và đặt câu hỏi tại sao hợp đồng của ông ấy không được gia hạn. Điều đó nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam tại AFF Cup" - vẫn là lời của người đại diện Lee Dong Jun.

Trước đó, tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cũng bày tỏ quan điểm lấy làm tiếc khi HLV Park Hang Seo không gia hạn hợp đồng với đội tuyển, nhưng VFF nói chung và bản thân ông Lê Hoài Anh nói riêng tôn trọng quyết định của ông Park.

TTK VFF Lê Hoài Anh nói: "HLV Park Hang Seo cho biết đã đến lúc ông ấy phải chia tay với bóng đá Việt Nam. Ông Park muốn tập trung vào công tác phát triển bóng đá trẻ, như nhiều lần chính ông ấy đã thông báo với giới truyền thông Việt Nam".

"Chúng tôi rất tiếc vì không đạt được thỏa thuận với HLV Park Hang Seo, nhưng VFF tôn trọng quyết định của ông Park" - TTK VFF Lê Hoài Anh nói thêm.

AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23/12/2022 - 15/1/2023, sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Park cũng sớm đặt mục tiêu vô địch giải đấu này, làm quà chia tay người hâm mộ Việt Nam.

Người đại diện Lee Dong Jun tiết lộ lý do HLV Park Hang Seo rời Việt Nam - 3