1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo từ chối đến Malaysia sau khi rời đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia cho biết HLV Park Hang Seo dứt khoát từ chối gia nhập giải vô địch Malaysia, cho dù chiến lược gia người Hàn Quốc chuẩn bị kết thúc hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

Sau khi HLV Park Hang Seo tiết lộ thông tin ông sẽ không ký hợp đồng mới với đội tuyển Việt Nam (hợp đồng cũ hết hạn ngày 31/1/2023), truyền thông Malaysia cũng buồn bã cho biết ông Park không chọn Malaysia là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "HLV Park Hang Seo tiết lộ ông ấy sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội nào ở Đông Nam Á. Ông Park muốn trở về Hàn Quốc và dành thời gian bên gia đình".

HLV Park Hang Seo từ chối đến Malaysia sau khi rời đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Park Hang Seo không có kế hoạch sang Malaysia làm việc sau khi rời Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

"Cũng có khả năng HLV Park Hang Seo huấn luyện đội U20 Hàn Quốc, do trước đó Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) từng có kế hoạch đưa ông Park về nước nắm đội U20 của họ" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Thành tích quá tốt của HLV Park Hang Seo trong thời gian ông nắm các đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 đến giờ, chính là chất xúc tác khiến cho các đội bóng trong khu vực, từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến cấp độ CLB, muốn săn chữ ký của vị HLV này.

Trang Vocket FC không ngần ngại dành lời khen cho HLV Park Hang Seo: "Ông Park là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi giúp cho đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng từ 130 vào top 100 thế giới".

"Trong số đó, thành tích tốt nhất của HLV này là lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018, vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021" - vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia.

HLV Park Hang Seo từ chối đến Malaysia sau khi rời đội tuyển Việt Nam - 2

Theo báo Malaysia, ông Park muốn về Hàn Quốc phát triển bóng đá trẻ (Ảnh: Hải Long).

Rất nhiều đội bóng của Malaysia muốn có được chữ ký của HLV Park Hang Seo, sau khi ông Park không còn làm việc tại Việt Nam, nhưng hiện giờ chính truyền thông Malaysia thừa nhận mong muốn này khó thành hiện thực.

Trang Vocket FC không quên dẫn lời Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh về quyết định của HLV Park Hang Seo: "Chúng tôi tiếc vì chúng tôi không thể gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Tôi tôn trọng quyết định của ông Park".

"Ông ấy cho biết đã đến lúc ông ấy rời vị trí hiện tại. HLV Park Hang Seo muốn tập trung vào việc phát triển bóng đá trẻ, như nhiều lần ông ấy từng thông báo với giới truyền thông Việt Nam" - trang Vocket FC tiếp tục dẫn lời TTK VFF Lê Hoài Anh.

Có thể AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023, sẽ là giải đấu cuối cùng mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á được chứng kiến HLV Park Hang Seo tham gia một giải đấu trong khu vực.

HLV Park Hang Seo từ chối đến Malaysia sau khi rời đội tuyển Việt Nam - 3