1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ngôi sao U20 Việt Nam: "Chúng tôi muốn tiến sâu tại giải châu Á"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước khi bước vào giải U20 châu Á, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang của đội tuyển U20 Việt Nam tự tin, tuyên bố toàn đội sẽ cố gắng tiến sâu vào trong giải.

Lịch thi đấu của U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á 2023

17h00 ngày 1/3: U20 Việt Nam - U20 Australia

21h00 ngày 4/3: U20 Việt Nam - U20 Qatar

17h00 ngày 7/3: U20 Việt Nam - U20 Iran

U20 Việt Nam sớm đối diện với sự khắc nghiệt về mặt thời tiết, khi nhiệt độ tại thành phố Fergana (Uzbekistan) có lúc xuống đến 0 độ C hàng ngày. Đây là thách thức lớn đối với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi ở trong nước hiện không lạnh như vậy.

Ngoài ra, U20 Việt Nam chỉ mới vừa di chuyển từ khu vực Trung Đông nắng nóng sang quốc gia thuộc vùng Trung Á Uzbekistan, nên sự khác biệt về nhiệt độ càng lớn.

Ngôi sao U20 Việt Nam: Chúng tôi muốn tiến sâu tại giải châu Á - 1

Tiền vệ Khuất Văn Khang (Ảnh: VFF).

Về vấn đề nói trên, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang nói: "Chắc chắn thời tiết sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chúng tôi, nhất là ảnh hưởng đến thể lực và sức bền. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung. U20 Việt Nam sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này".

"Chúng tôi đã tập luyện với nhau trong khoảng 1 tháng vừa qua, trong đó có khoảng thời gian tập huấn ở nước ngoài, tại Saudi Arabia và UAE, có 2 trận giao hữu quốc tế gặp U20 Saudi Arabia và Dubai City FC. Theo tôi, những trận giao hữu này rất bổ ích, giúp đội chuẩn bị tốt hơn cho giải châu Á" - Khuất Văn Khang nói thêm.

Cũng theo tiền vệ này, sự bổ ích đến từ 2 trận đấu giao hữu với U20 Saudi Arabia và Dubai City FC giúp cho các cầu thủ làm quen với chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng như tìm thấy sự ăn ý trên sân cỏ.

Ngôi sao U20 Việt Nam: Chúng tôi muốn tiến sâu tại giải châu Á - 2

U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Fergana (Uzbekistan) vào chiều qua (Ảnh: P.H).

Tại giải U20 châu Á năm 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Australia, Qatar và Iran. Nói về các đối thủ, Khuất Văn Khang chia sẻ: "Tất cả các trận đấu của đội tuyển U20 Việt Nam tại giải năm nay đều là những trận đấu khó, vì các đối thủ đều trong nhóm mạnh nhất châu lục".

"Dù vậy, toàn đội quyết tâm giành kết quả tốt, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào giải châu Á. Mục tiêu của U20 Việt Nam là nỗ lực từng trận một, cố gắng hướng đến chiến thắng để tiến càng sâu vào trong giải càng tốt" - Khuất Văn Khang tự tin.

Trận đấu đầu tiên của Khuất Văn Khang và các đồng đội tại giải năm nay sẽ là trận gặp Australia, vào lúc 17h00 ngày 1/3, trên sân Istiqlol tại Fergana.