1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại hạng Anh chính thức hoãn lại sau khi Nữ hoàng Anh qua đời

H. Long

(Dân trí) - Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu ở vòng 7 Premier League sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời.

Ngày hôm qua, nước Anh đã đón nhận tin buồn khi Nữ Hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96. Ngay sau đó, nhiều sự kiện thể thao, giải trí ở Vương quốc Anh đã hoãn lại. Giải Ngoại hạng Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Ngoại hạng Anh chính thức hoãn lại sau khi Nữ hoàng Anh qua đời - 1

Toàn đội Man Utd đã dành một phút mặc niệm sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời (Ảnh: Sky Sports).

Trước đó, ngay vào đêm qua, hai trận đấu ở hạng dưới là Burnley - Norwich (Hạng nhất Anh) và Tranmere - Stockport (League Two) đã phải hoãn lại.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh thông báo: "Để tôn vinh cuộc đời phi thường và những đóng góp của Nữ hoàng cho quốc gia, Ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn lại toàn bộ các trận đấu ở vòng 7 Premier League, bao gồm cả những trận đấu vào thứ Hai".

Vào lúc 09h30 sáng nay (theo giờ địa phương), Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao đã gửi công điện tới các môn thể thao (trong đó có bóng đá). Họ khẳng định không bắt buộc cấm các hoạt động trong dịp Quốc tang. Mọi quyết định tùy thuộc vào các Liên đoàn.

Ngoại hạng Anh chính thức hoãn lại sau khi Nữ hoàng Anh qua đời - 2

Tất cả các trận đấu ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh sẽ bị hoãn lại (ảnh: Reuters).

Trong khi Ban tổ chức các giải bóng đá ở Anh quyết định hoãn lại toàn bộ, thì những môn thể thao khác như cricket, golf, rugby vẫn thi đấu vào cuối tuần. Ngoài ra, sau khi hết thời gian Quốc tang, các giải đấu sẽ dành một phút mặc niệm cho Nữ hoàng Anh.

Trước đó, trong ngày Nữ hoàng Anh qua đời, các giải đấu thể thao như Golf BMW PGA, các cuộc đua ngựa đều quyết định hoãn lại.

Với việc giải Ngoại hạng Anh hoãn lại, người hâm mộ có nguy cơ không được xem Ngoại hạng Anh cho đến đầu tháng 10. Vòng 8 giải Ngoại hạng Anh (18/9) cũng trùng với thời điểm Quốc tang. Sau đó, các đội tuyển quốc gia sẽ tập trung trong vòng hai tuần. Giải đấu có thể trở lại ở vòng 9 vào ngày 1/10. 

Điều đáng nói, từ nay cho tới World Cup 2022, giải Ngoại hạng Anh đã kín lịch thi đấu. Do đó, họ không thể sắp xếp các trận đấu bù trong năm nay. Dự kiến, những trận đấu này sẽ được chuyển sang năm 2023. Hoặc phương án xấu nhất, giải đấu có thể kéo dài hơn thời điểm dự kiến vào ngày 28/5/2023.