1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leeds United chính thức thăng hạng Premier League sau 16 năm chờ đợi

(Dân trí) - Sau 16 năm chờ đợi, đội bóng giàu thành tích ở nước Anh là Leeds United mới chính thức trở lại thi đấu ở Premier League.

Hôm thứ Năm vừa qua, Leeds đã có chiến thắng 1-0 trước Barnsley trên sân nhà Elland Road ở vòng 44 giải Championship. Điều đó đồng nghĩa rằng nếu như West Brom không thể thắng Huddersfield Town trong trận đấu sớm ở vòng 45 thì Leeds sẽ nghiễm nhiên thăng hạng mà không cần phải quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại.

Leeds United chính thức thăng hạng Premier League sau 16 năm chờ đợi - 1

Leeds chính thức thăng hạng sau 16 năm chờ đợi

Với quyết tâm giành điểm trụ hạng, Huddersfield đã thi đấu cực kỳ quyết tâm trên sân nhà trước đội thứ 2 là West Brom. Sau 90 phút thi đấu, Huddersfield đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Kết quả này là vừa đủ để Leeds thăng hạng Premier League sau 16 năm chờ đợi. Họ đang có 87 điểm sau 44 vòng đấu, hơn West Brom 5 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Thậm chí, Leeds chỉ cần giành 1 điểm trong 2 vòng đấu còn lại là chắc chắn lên ngôi vô địch Championship.

Lần cuối cùng Leeds xuất hiện ở Premier League là ở mùa giải 2003/04. Ở mùa giải đó, họ chỉ đứng ở vị trí thứ 19 giải đấu. Trong những năm qua, Leeds có khá nhiều thăng trầm, thậm chí, họ còn tụt xuống cả hạng League One (tương đương với giải hạng Ba).

Leeds United chính thức thăng hạng Premier League sau 16 năm chờ đợi - 2

HLV lão luyện Marcelo Bielsa là người có công đưa Leeds trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh

Ở mùa giải này, Leeds đang thăng hoa dưới bàn tay của HLV lão luyện Marcelo Bielsa. Họ đã nằm trong nhóm dẫn đầu trong suốt mùa giải này. Cuối cùng, với sự ổn định trong giai đoạn nước rút, Leeds đã thỏa giấc mơ trở lại Premier League.

Trong quá khứ, Leeds từng là thế lực ở giải đấu. Họ đã 3 lần vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Anh (lần gần nhất ở mùa giải 1991/92). Thậm chí, trong giai đoạn đầu thế kỷ này, Leeds cũng rất mạnh với hàng loạt ngôi sao như Alan Smith, Rio Ferdinand, Harry Kewell, Robbie Keane, Mark Viduka... Họ từng lọt vào bán kết Champions League 2000/01.

Leeds United chính thức thăng hạng Premier League sau 16 năm chờ đợi - 3

Giọt nước mắt của thủ thành Paul Robinson và tiền đạo Alan Smith trong ngày Leeds xuống hạng vào năm 2004

Tấm vé thăng hạng thứ 2 là cuộc cạnh tranh của West Brom, Brentford. Trong đó, West Brom đang xếp thứ 2 với 82 điểm sau 35 trận, còn Brentford đứng ngay sau với 1 điểm ít hơn nhưng họ vẫn còn 1 trận chưa đấu với Stoke City vào hôm nay.

H.Long