1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 7 Premier League cuối tuần này có thể bị hoãn

Sông Lam

(Dân trí) - Ban tổ chức Premier League có thể hoãn vòng 7 Premier League vào cuối tuần này do nước Anh tổ chức quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời.

Các quan chức Premier League sẽ tổ chức cuộc họp vào hôm nay (9/9) để ra quyết định về kế hoạch thi đấu vòng 7 Premier League. Theo tờ Daily Mail, khả năng cao Premier League sẽ bị hoãn và không thể diễn ra vào cuối tuần này. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài giờ tới.

Vòng 7 Premier League cuối tuần này có thể bị hoãn - 1

Các cầu thủ Man Utd dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa qua đời (Ảnh: Getty).

Theo dự kiến, Vương quốc Anh sẽ dành 10 ngày quốc tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Không chỉ bóng đá, các sự kiện thể thao khác như Giải vô địch Golf BMW PGA, các trận đấu bóng bầu dục, đua ngựa, đua xe công thức 1, điền kinh... đều phải hoãn lại.

Việc hủy bỏ toàn bộ lịch thi đấu ở vòng 7 Premier League sẽ gây ra sự xáo trộn và khó khăn lớn cho giải đấu, khi lịch thi đấu đã kín hết các tuần cho tới khi bắt đầu World Cup 2022 vào tháng 11 tại Qatar và ban tổ chức chưa thể tìm ra thời gian để đá bù.

Vòng 7 Premier League cuối tuần này có thể bị hoãn - 2

CLB West Ham dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Nữ hoàng Anh trước khi bắt đầu trận đấu (Ảnh: Reuters).

Mặc dù Premier League có thể bị hoãn, nhưng lịch thi đấu ở Champions League được cho là tiếp tục diễn ra vào tuần tới. Rạng sáng nay, Man Utd và Arsenal vẫn ra sân thi đấu gặp Real Sociedad và FC Zurich tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League. Dù vậy, các cầu thủ cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh. Cả 2 đại diện Premier League cũng không tổ chức cuộc họp báo sau trận đấu.

Truyền thông Anh ngày 8/9 (giờ London) đồng loạt đưa tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. "Nữ hoàng qua đời trong yên bình tại Balmoral vào chiều nay (8/9, giờ địa phương)", kênh Sky News dẫn tuyên bố từ Điện Buckingham.

Vòng 7 Premier League cuối tuần này có thể bị hoãn - 3

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (Ảnh: Getty).

Quan tài của Nữ hoàng sẽ được rước từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyrood, sau đó là nhà thờ St. Giles, nơi sẽ cử hành một buổi lễ với sự tham gia của các thành viên Hoàng gia Anh.

Sau đó, thi hài Nữ hoàng sẽ được di chuyển về Cung điện Buckingham trước khi được quàn tại Hội trường Westminster ở thủ đô London để quan khách và người dân trên khắp thế giới có thể đến viếng bà trong 5 ngày.

Nghi lễ quốc tang sẽ được tổ chức tại Tu viện Westminster. Sau đó, một đoàn rước lớn sẽ đưa di quan của Nữ hoàng Elizabeth II đi qua một số địa điểm tại London trước khi được hạ xuống hầm mộ hoàng gia. Hiện các thông tin chi tiết về lễ tang chưa được công bố.