1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà, tràn đầy quyết tâm thắng trận, nhưng Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức lại thua CLB bóng đá Thanh Hóa 0-1, đứng trước nguy cơ trở lại vị trí cuối bảng.

Trước giờ bóng lăn, Sài Gòn FC đang có tinh thần rất tốt, nhất là sau khi họ vượt qua CLB TPHCM, trong trận "derby bóng đá TPHCM" cách nay không lâu.

Mặc dù vậy, đội bóng của GĐKT Lê Huỳnh Đức đối diện với CLB bóng đá Thanh Hóa có lối chơi rất khó chịu.

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 1

Sài Gòn FC trải qua trận đấu bế tắc trước Thanh Hóa (Ảnh: Hải Long).

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 2

Đội bóng xứ Thanh thi đấu rất khôn ngoan (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tiền đạo Đỗ Merlo chơi cao nhất trên hàng tấn công của Sài Gòn FC, nhưng anh bị các hậu vệ đội Thanh Hóa phong tỏa rất kỹ, khiến cho cầu thủ này không thể phát huy tác dụng.

Sau hiệp một thi đấu có phần bế tắc, Thanh Hóa vươn lên dẫn trước từ đầu hiệp hai, bằng bàn thắng được ghi do công của Lê Phạm Thành Long.

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 3

Tiền đạo Đỗ Merlo bị kèm rất chặt (Ảnh: Hải Long).

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 4

Chân sút nhập tịch đang khoác áo Sài Gòn FC không có nhiều khoảng trống để hoạt động (Ảnh: Hải Long).

Trong tình huống này, tiền vệ đang khoác áo đội bóng xứ Thanh đón bóng bật ra từ hàng thủ Sài Gòn FC, thực hiện pha vuốt bóng cực kỳ kỹ thuật từ khoảng 18m, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong bên phía đội chủ nhà, ghi bàn giúp Thanh Hóa dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, tinh thần của các cầu thủ đội khách tốt hơn hẳn. Phút 57, tưởng như cách biệt đã được nhân đôi cho Thanh Hóa.

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 5

Ngoại binh Olsen cũng không tạo được nhiều đột biến cho Sài Gòn FC (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 6

Lê Văn Thắng (10) vẫn là mũi nhọn chơi rất năng nổ bên phía Thanh Hóa (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Từ biên phải, Lê Văn Thắng đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của Sài Gòn FC, trước khi chuyền ngược lên cho ngoại binh Paulo De Oliveira đánh đầu từ khoảng 7m.

Thủ môn Phạm Văn Phong dùng chân cản được pha đánh đầu này, bóng bật ra đúng ra đúng vị trí của Quốc Phương, nhưng từ khoảng cách chỉ chừng 9m, Quốc Phương lại đệm bóng đi vọt xà ngang, trong bối cảnh mà thủ thành Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC đã lỡ bộ.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, CLB bóng đá Thanh Hóa suýt phải trả giá. Phút 85, bóng lần lượt chạm tay 2 cầu thủ Thanh Hóa trong khu vực 16m50, khi họ đứng làm hàng rào từ cú sút phạt trực tiếp của Sài Gòn FC, trọng tài Ngô Duy Lân cho Sài Gòn FC hưởng phạt đền.

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 7

Nếu Paulo Pinto chính xác hơn trong khâu kết thúc, Thanh Hóa thậm chí còn có thể thắng đậm hơn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoại binh đá hỏng phạt đền, đội bóng của Lê Huỳnh Đức nhận thất bại - 8

Thất bại trên sân nhà, có thể Sài Gòn FC sẽ rơi trở lại vị trí chót bảng (Ảnh: Hải Long).

Các cầu thủ Thanh Hóa tranh cãi vì họ cho rằng cầu thủ của họ để tay khép sát người khi bóng trúng tay họ. Tuy nhiên, quyết định không được thay đổi.

Dù vậy, từ chấm 11m, ngoại binh Matheus Da Silva của Sài Gòn FC sút rất tệ, đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa. Thủ môn này đẩy bóng ra, Matheus Da Silva lao đến sút bồi, nhưng một lần nữa anh kết thúc không chính xác.

Bỏ qua cơ hội ghi bàn quá tốt, Sài Gòn FC chấp nhận thất bại 0-1 trước Thanh Hóa. Thất bại này khiến cho đội bóng của GĐKT Lê Huỳnh Đức có thể trở lại vị trí chót bảng, nếu như CLB TPHCM thắng trên sân của HA Gia Lai, ở trận đấu muộn vòng 18 Night Wolf V-League 2022, diễn ra chiều mai (9/10).