1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Huỳnh Đức thua trận thứ 2 liên tiếp tại V-League 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức vẫn nhận thất bại 1-2 trước B.Bình Dương trên sân đối phương.

Trận làm khách trước B.Bình Dương ở đất Thủ là trận thứ hai của ông Lê Huỳnh Đức tại V-League 2022, kể từ khi ông Đức nhận nhiệm vụ GĐKT của Sài Gòn FC.

Đội chủ nhà B.Bình Dương không có sự phục vụ của tiền đạo số một Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh do chấn thương, nhưng họ vẫn tỏ ra rất hiệu quả trên hàng tiền đạo, nhờ sự sắc bén của Eydison Soares và Cruz Welington.

Lê Huỳnh Đức thua trận thứ 2 liên tiếp tại V-League 2022 - 1

B.Bình Dương tỏ ra hiệu quả hơn so với Sài Gòn FC (Ảnh: Sài Gòn FC).

Chính bộ đôi tiền đạo này đã giúp cho B.Bình Dương có lợi thế rất lớn ở khoảng nửa thời gian thi đấu đầu tiên.

Bóng mới lăn 10 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước. Đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, ngoại binh Eydison xử lý khéo léo giữa vòng vây các hậu vệ khách, trước khi thực hiện pha chích mũi giày cực kỳ nhạy cảm, đánh bại thủ môn kiêm thủ quân Phạm Văn Phong bên phía Sài Gòn FC, ghi bàn giúp B.Bình Dương mở tỷ số 1-0. 

Không lâu sau bàn thắng này, đội bóng miền Đông Nam bộ có tiếp bàn thắng thứ hai, cũng từ một tình huống tấn công bên cánh trái.

Trong pha bóng này, hàng thủ của Sài Gòn FC phá bóng không tốt, để bóng đến chân của Cruz Welington, để cầu thủ này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội khách từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương.

Ở đầu sân bên kia, Sài Gòn FC chủ yếu tấn công bằng các pha treo bóng bổng vào trung lộ, tận dụng khả năng không chiến của cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo. 

Chính cầu thủ gốc Argentina có 2 tình huống dứt điểm bằng đầu rất nguy hiểm. Đầu tiên là pha đánh đầu lái bóng từ khoảng 14m, buộc thủ môn Nguyễn Sơn Hải của B.Bình Dương phải bay người đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Lê Huỳnh Đức thua trận thứ 2 liên tiếp tại V-League 2022 - 2

Đội khách vẫn yên vị ở vị trí chót bảng (Ảnh: Sài Gòn FC).

Tiếp đến, Đỗ Merlo lại có tình huống lẻn ra sau hàng thủ của B.Bình Dương, đánh đầu từ khoảng 5m, lần này thủ môn Nguyễn Sơn Hải bó tay, nhưng bóng dội cột dọc ra ngoài.

Sang hiệp hai, B.Bình Dương vẫn là đội khởi đầu tốt hơn, với sự cơ động của tiền đạo ngoại Eydison. Một mình Eydison có thêm 2 lần suýt ghi bàn ở đầu hiệp thi đấu thứ nhì.

Phút 48, cầu thủ này đá nối sau đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 55, lại là Eydison tung người đá vô lê tuyệt đẹp từ khoảng 12m, nhưng bóng lại đi chệch xà ngang.

Trong khi đó, càng về cuối trận, Sài Gòn FC càng cố gắng đẩy cao đội hình ép sân, hòng tìm kiếm bàn thắng và tìm điểm trên sân Bình Dương.

Phút 88, Nguyễn Hoàng Quốc Chí có pha đệm bóng từ khoảng chục mét vào lưới B.Bình Dương, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng của GĐKT Lê Huỳnh Đức.

Nhưng đó là tất cả những gì mà Sài Gòn FC làm được trong trận này. Thua chung cuộc 1-2, Sài Gòn FC yên vị nơi cuối bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022, với chỉ 7 điểm sau 11 trận. Còn về phía B.Bình Dương, họ đang có 15 điểm, xếp thứ 8.