1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU và tấm vé dự Champions League: Coi chừng xôi hỏng bỏng không!

(Dân trí) - Mourinho và các học trò đang có hai con đường để giành vé dự Champions League mùa giải tới, đó là giành vé dự thứ 4 Premier League và vô địch Europa League. Tuy nhiên, họ cần phải tính toán cẩn thận nếu không muốn “đứt gánh” ở cả hai mặt trận.

Ngay cả khi bận chinh chiến trên nhiều đấu trường, Mourinho vẫn khẳng định không buông trận đấu với Chelsea ở FA Cup. Quả thực, ông đã “giữ lời hứa” khi tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể để chiến đấu với The Blues.

MU có đang đứng trước hai con đường để giành vé dự Champions League
MU có đang đứng trước hai con đường để giành vé dự Champions League

Rõ ràng, tham vọng của Mourinho quá lớn. Điều đó khiến ông “tham lam” chinh chiến ở mọi đấu trường. Dù vậy, mọi thứ đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của “Người đặc biệt” bởi... sức người có hạn.

Sau khi trở về từ Nga (ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với Rostov), Marcus Rashford đã lăn ra ốm. Thậm chí, ngay cả khi chưa có sức khỏe tốt nhất, chân sút trẻ này vẫn phải ra sân trong trận đấu với Chelsea ở FA Cup. Trong khi đó, Martial rồi Wayne Rooney vẫn “mất tích” trong những trận đấu vừa qua vì chấn thương. Đó chưa kể tới án treo giò cũng khiến MU mất đi Ibrahimovic và Ander Herrera trong những trận đấu với Middlesbrough và West Brom ở Premier League.

Tình trạng thể lực của các cầu thủ MU đã giảm sút thấy rõ. Còn nhớ, ở trận đấu với Rostov vừa qua, HLV Mourinho đã phải bóc chuối cho Marcos Rojo để cầu thủ này ăn ngay trên sân vì... xuống sức.

Mourinho sẽ phải tính toán để duy trì thể lực cho các học trò
Mourinho sẽ phải tính toán để duy trì thể lực cho các học trò

Chưa dừng lại ở đó, “Người đặc biệt” lại đăng đàn than vãn rằng FA đã “vô tâm” trước tình cảnh của MU khi không thay đổi lịch thi đấu để phục vụ cho họ thi đấu ở cúp châu Âu.

Tất nhiên, ông thày người Bồ Đào Nha không thể “bóc chuối” và “than vãn” mãi như vậy được bởi nó chẳng thể nào cải thiện được vấn đề thể lực cho toàn đội. Lúc này, họ gần như đã “hết pin” sau chuỗi trận hành xác thời gian qua.

Ngay cả khi MU bị loại ở FA Cup, lịch thi đấu của họ vẫn rất dày. So với các CLB khác ở Premier League, MU đá thiếu 2 trận (chưa kể trận đấu với Middlesbrough vào hôm nay). Theo tính toán của tờ ESPN, nếu MU lọt vào chung kết Europa League thì họ phải thi đấu với mật độ 3,38 ngày/trận cho tới cuối mùa giải. Chỉ nghĩ tới đó thôi, nhiều người đã cảm thấy lo ngại cho MU.

Mục tiêu lớn nhất của Quỷ đỏ là giành vé dự Champions League. Họ đang có hai con đường để thực hiện mục tiêu đó là giành vị trí thứ 4 ở Premier League hoặc vô địch Europa League. Do đó, MU cần phải tính toán nếu không muốn “sôi hỏng bỏng không”.

Việc bỏ một trong hai đấu trường ở thời điểm này là điều mạo hiểm. Hơn nữa, MU “đâm lao thì phải theo lao”, ít nhất cho tới khi họ... không còn cơ hội. Tuy nhiên, điều cần thiết là HLV Mourinho cần phải sắp xếp nhân sự hợp lý. Có lẽ, bởi vì thế, “Người đặc biệt” đã tỏ ra rất tiếc nuối vì Van Gaal đã bán đi Di Maria, Welbeck hay Chicharito, những cầu thủ mà ông đánh giá là chất lượng.

Bất lợi cho MU khi họ đều phải gặp những đội bóng lớn ở Premier League xen giữa hai trận lượt đi lượt về ở bán kết Europa League. Ví dụ, họ sẽ gặp Anderlecht vào ngày 13,20/4 và gặp Chelsea vào ngày 16/4. Tương tự, họ sẽ đụng độ với Arsenal (6/5) xen giữa hai trận bán kết Europa League.

MU phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới (giả dụ họ lọt vào chung kết Europa League)
MU phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới (giả dụ họ lọt vào chung kết Europa League)

Về khoản “co kéo” đội hình, cựu HLV MU, Sir Alex Ferguson là bậc thày. Trong quá khứ, ông từng “tận dụng” khá nhiều cầu thủ ở mức trung bình (thậm chí, bố trí họ ở vị trí lạ) nhưng vẫn mang tới hiệu quả tốt. Trong khi đó, Mourinho lại được xem là người cứng nhắc. Bằng chứng, từ đầu mùa, ông gần như không cho Pogba, Ibrahimovic... nghỉ ngơi.

Do đó, nhiều người đang cảm thấy lo lắng cho MU. Liệu chăng, họ sẽ chiến đấu ra sao với lịch thi đấu cực kỳ dày đặc trước mắt?

H.Long