1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU - Liverpool: "Tử chiến" vì danh dự và ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Những hận thù giữa MU và Liverpool vốn đã nặng và tối nay sẽ tiếp tục được thổi bùng lên khi đội bóng vùng Merseyside tới làm khách tại Old Trafford. Một cuộc chiến không chỉ vì danh dự mà còn vì vị trí số hai trên bảng xếp hạng...

MU và Liverpool là hai đội bóng giàu thành tích nhất nhì ở xứ sương mù. "Một cánh rừng không thể có hai hổ" nên người hâm mộ hai đội bóng không ưa gì nhau, đặc biệt trong kỷ nguyên Alex Ferguson dẫn dắt MU. Vị chiến lược gia người Scotland giúp đội bóng thành Manchester trở nên hùng mạnh gặt hái rất nhiều danh hiệu để vượt mặt Liverpool, bởi thế các Liverpudlian nhìn MU càng thêm ghét.

Những trận đấu MU gặp Liverpool chưa bao giờ êm ả. Trong thời gian gần đây khi MU sa sút chút ít, Liverpool ổn định hơn thì những trận đấu giữa đội bên rất căng thẳng. Vào đêm nay, cuộc chiến trong khuôn khổ vòng 30 Premier League không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn mang ý nghĩa quan trọng về điểm số khi cả hai đều đang khát điểm.

MU - Liverpool: "Tử chiến" vì danh dự và ngôi nhì bảng - 1

Sau 29 vòng đấu của Premier League, MU đang có 62 điểm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Jose Mourinho chỉ hơn Liverpool đội đang xếp thứ ba hai điểm. Như vậy, nếu Liverpool giành chiến thắng, đội bóng của Jurgen Klopp sẽ vượt lên giành ngôi nhì bảng. Trong khi đó nếu MU giành chiến thắng, họ sẽ tạo ra khoảng cách an toàn hơn với nhóm bám đuổi.

Kết quả hòa không phải điều cả hai đội bóng này đều mong muốn, bởi hiện tại đội đang xếp thứ tư Tottenham có 58 điểm. Vòng đấu này Tottenham sẽ làm khách trên sân của Bournemouth, khả năng chiến thắng rất cao, cho nên nếu MU và Liverpool hòa thì khoảng cách giữa ba đội phía sau đội đầu bảng Man City sẽ còn rất hẹp.

MU đang nắm giữa lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Đội bóng của Mourinho mới thua duy nhất một trận trên sân nhà, đó là thua Man City. Nếu tính thành tích sân nhà ở mùa giải năm nay, MU cũng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng chỉ sau "gã hàng xóm ồn ào" đang đứng đầu bảng. Tuy nhiên, hẳn đoàn quân của Mourinho cũng phải dè chừng Liverpool do đội khách đang là đội đứng thứ hai nếu chỉ tính riêng thành tích trên sân khách ở mùa giải năm nay.


Matic giúp MU giành chiến thắng muộn ở trận đấu vào thứ 3 vừa qua trên sân Crystal Palace

Matic giúp MU giành chiến thắng muộn ở trận đấu vào thứ 3 vừa qua trên sân Crystal Palace

Khác với nhiều trận đấu lớn khi các huấn luyện viên khẩu chiến trước trận, chiến lược gia của MU và Liverpool đều tỏ ra rất tôn trọng nhau. Mourinho nói: "Đối với tôi, đây không chỉ là một trận đấu lớn giữa hai câu lạc bộ vĩ đại ở Anh mà còn ở thế giới. Tại thời điểm này, trận đấu có rất quan trọng đối với top 4, quan trọng cho vị trí thứ hai, nhưng tôi vẫn chú tâm vào một số trận đấu với những đối thủ đặc biệt. Đây chỉ là một trận đấu lớn, bởi tôi đang nói về hai câu lạc bộ lớn".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự tôn trọng lớn dành cho Liverpool, ông nói: "Tất nhiên tôi muốn giành chiến thắng. Đây là một trận đấu lớn, trước một đối thủ lớn, họ là đội bóng chỉ đứng sau chúng tôi, họ cũng đã có mặt tại tứ kết Champions League, vì vậy dĩ nhiên đây là một trận đấu lớn. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn nhìn vào sự ganh đua đó, mọi đối thủ đều như nhau".

Trong khi đó HLV của Liverpool, Jurgen Klopp nói: "Đó là một thời điểm tốt để làm khách tại Old Trafford, nhưng vẫn rất khó khăn. Họ là đội bóng chất lượng cùng lợi thế khi thi đấu trên sân nhà, họ cũng rất giàu kinh nghiệm và có một chiến lược gia lão luyện".

"Hai đội bóng rất giỏi sẽ đối mặt với nhau. Tôi hy vọng tất cả cầu thủ của minh đều tham gia vào việc phòng thủ. Nếu ai đó nói rằng chúng tôi đậu xe buýt trước cầu môn, tôi không có vấn đề gì với điều đó, nhưng chúng tôi muốn mang bản sắc bóng đá của mình ra sân vì tôi biết sẽ rất khó để đối phó với lối chơi không phải của mình. Đây sẽ là một trận chiến lớn nhưng hy vọng nó kết thúc với một kết quả tích cực cho chúng tôi."


Klopp đang giúp Liverpool thi đấu mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa

Klopp đang giúp Liverpool thi đấu mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa

MU có trọn một tuần nghỉ ngơi, trong khi đó Liverpool cũng không mất nhiều sức lực khi phải thi đấu trên sân nhà trước Porto ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Về nhân sự, MU sẽ đón chào sự trở lại của Maroune Fellaini, Bailly cũng đạt được 100% thể lực, nhưng Ander Herrera, Marcos Rojo, Anthony Martial, Phil Jones và Daley Blind thì tiếp tục ngồi ngoài. Bên phía Liverpool có được đội hình mạnh nhất sau khi đón chào sự trở lại của Andrew Robertson và Georginio Wijnaldum.

Bốn trận đấu gần nhất giữa hai đội đều hòa và trận đấu tại Old Trafford tối nay sẽ không thoát khỏi sự chặt chẽ và có thể đây sẽ là trận hòa thứ năm liên tiếp của đôi bên.

MU - Liverpool: "Tử chiến" vì danh dự và ngôi nhì bảng - 4

Phù Sa