1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU đẩy mạnh việc chiêu mộ Tony Kroos

(Dân trí) - Trong chuyến bay trở về từ Munich vừa qua, người ta phát hiện Giám đốc điều hành của đội bóng này Ed Woodward đã không đi cùng với MU. Theo các nguồn tin thân cận với đội bóng này, ông ở lại để đàm phán mua tiền vệ Tony Kroos.

Sau chuyến làm khách của MU trước Bayern Munich vào giữa tuần này, trong danh sách trên chuyến bay trở về cùng với MU từ Munich đã không có tên của Ed Woodward, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của đội bóng thành Manchester. Theo các nguồn tin thân cận với đội bóng thành Manchester, Ed Woodward ở lại để đàm phán mua tiền vệ Tony Kroos, người đang khoác áo Bayern Munich.

 
Tony Kroos đang muốn rời bỏ Bayern Munich
Tony Kroos đang muốn rời bỏ Bayern Munich
 

Tuyển thủ Đức hiện đang không hạnh phúc với cuộc sống tại Bayern Munich. Tại trận lượt đi gặp MU ở Old Trafford, khi bị thay ra anh đã phàn nàn với HLV Pep Guardiola. Ngay sau đó không lâu đã có thông tin rộ lên rằng tiền vệ người Đức đã nói với các đồng đội rằng anh sẵn sàng gia nhập đội hình của Moyes.

 

Mối quan hệ giữa Kroos và “Hùm xám” vốn dĩ đã nóng từ trước đây khi cầu thủ này đòi tăng lương từ 60 nghìn bảng lên đến 150 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng mới. Nhưng sự đòi hỏi này đã không được BLĐ Bayern Munich chấp nhận.

 

Nỗ lực giữ chân tuyển thủ Đức của Bayern Munich có vẻ bất thành. Ngay sau những sóng gió ở Old Trafford, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã có cuộc gặp với cầu thủ đang mang áo số 39 của đội, thậm chí ông tuyên bố chắc nịch rằng cầu thủ này chẳng đi đâu ở mùa Hè tới đây. Nhưng có vẻ ý định ra đi của Kroos vẫn không thay đổi.

 

Việc hợp đồng của tiền vệ người Đức với “Hùm xám” chỉ còn 1 năm cũng sẽ trở thành lợi thế của MU. Vì như thế giá trị chuyển nhượng sẽ rẻ hơn, được biết Bayern Munich sẵn sàng nghe lời đề nghị với giá 20 triệu bảng.

 

Một vấn đề cũng khá nảy sinh với Moyes khi muốn chiêu mộ cầu thủ người Đức là việc Kroos cũng thích thi đấu ở vị trí “số 10”. Trong đội hình của MU hiện nay có 3 cầu thủ có thể đảm nhận vị trí này gồm Rooney, Mata, Kagawa, trong đó Rooney được Moyes ưu ái hơn cả.

 

Chính vì thường xuyên bị đẩy lùi xuống thi đấu sâu ở trong mùa giải năm nay nên Kroos đã không mấy hài lòng nến Kroos mới nung nấu ý định ra đi. Vì thế cũng sẽ rất khó cho Moyes mua cầu thủ này nếu anh cứ khăng khăng đòi thi đấu ở vị trí "số 10".

 

Một vài nét chính về sự nghiệp của Kroos

 

Quả bóng vàng tại FIFA U 17 World Cup và đoạt danh hiệu Chiế giày Đồng  sau khi ghi 5 bàn thắng.

 

Bước vào đội hình chính của Bayern Munich ở năm 2007 /08  khi mới tuổi 17. Anh có 2 đường kiến tạo trong trận đấu ra mắt, Bayern đã thắng 5-0 trước Energie Cottbus

 

Gia nhập Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn 04 tháng 18 năm 2009: 10 bàn thắng trong 48 lần ra sân; 12 đường kiến tạo trong mùa giải thứ 2 ở đội bóng này.

 

Quay lại Bayern trong năm 2010: 25 bàn thắng trong 198 trận; 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 26 trận của Bayern mùa này

 

Tổng cộng: 39 bàn thắng sau 263 trận

 

Có 36 trận đấu khoác áo tuyển Đức, ghi 2 bàn

 

Thành tích theo từng mùa

 

2007/08: 15 trận, 1 bàn, 5 đường kiến tạo

 

2008/09: 21 trận, 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo

 

2009/10 (Bayer Leverkusen, cho mượn): 35 trận, 9 bàn thắng, 9 đường kiến tạo

 

2010/11: Bayern: 41 trận, 2 bàn thắng, 5 đường kiến tạo.

 

Tuyển Đức: 9 trận, 0 bàn thắng, 1 đường kiến tạo

 

2011/12: Bayern: 38 trận, 5 bàn, 10 đường kiến tạo

 

Tuyển Đức: 8 trận, 2 bàn thắng, 0 đường kiến tạo

 

2012/13: Bayern: 36 trận, 9 bàn thắng, 8 đường kiến tạo

 

2013/14: Bayern: 44 trận, 3 bàn thắng, 8 đường kiến tạo

 

Tuyển Đức: 8 trận, 1 bàn, 4 đường kiến tạo

 

Hòa Bình