1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau chức vô địch World Cup 2022

H. Long

(Dân trí) - Hôm qua, Messi đã có buổi trả lời phỏng vấn với nhà báo Andy Kusnetzoff của đài Urbana Play. Siêu sao người Argentina hé lộ nhiều câu chuyện vô cùng thú vị liên quan tới chức vô địch World Cup 2022.

Cảm giác của anh thế nào sau khi vô địch World Cup 2022?

- Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã làm được điều thần kỳ như vậy. Tôi thực sự nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi đã đạt được mọi thứ cùng đội tuyển quốc gia cũng như trong sự nghiệp. Trên phương diện cá nhân, sự nghiệp của tôi có thể khép lại một cách toàn vẹn. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi không nghĩ mình sẽ đạt được nhiều điều lớn lao tới vậy.

Messi tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau chức vô địch World Cup 2022 - 1

Messi trút đi nhiều gánh nặng sau chức vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Các thành viên trong đội tận hưởng không khí lễ hội ra sao?

- Tôi đã thảo luận với các đồng đội trước trận chung kết nhưng mọi thứ chúng tôi tưởng tượng quá nhỏ bé so với thực tế. Không khí của buổi lễ đăng quang lớn hơn rất nhiều, từ con người, cảm xúc đến gia đình và đất nước Argentina. Đó là vinh dự lớn lao và hơn thế nữa với tôi.

Chiếc cúp vàng anh cầm trong lúc ăn mừng có phải là "hàng thật" hay không?

-Thú thực là tôi cũng không biết có phải cúp thật hay không nhưng tôi là người đầu tiên được vinh dự nâng nó. Sau đó, tới lượt các đồng đội của mình. Tôi chỉ thấy rằng chiếc cúp đó rất nặng.

Vậy còn những lời cầu chúc cho anh vô địch World Cup thế nào?

- Tôi hiểu rằng bất kỳ ai cũng muốn đội tuyển quốc gia của mình lên ngôi. Nhưng sau khi đội bóng của họ bị loại, họ đã quay sang ủng hộ đội tuyển Argentina. Những cổ động viên muốn tôi trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi không nghĩ có điều tương tự từng xảy ra trong quá khứ. Sự cổ vũ của cổ động viên trên thế giới đã tạo thành nguồn năng lượng giúp đội tuyển Argentina lên đỉnh thế giới.

Cảm giác của anh khi bước vào trận chung kết ra sao?

- Tôi rất bình tĩnh và ngủ ngon trong suốt giải đấu. Tôi chỉ tâm niệm rằng đang làm mọi thứ để biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Do đó, tôi luôn ngủ ngon và không có cảm giác lo lắng trước mỗi trận đấu.

Messi tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau chức vô địch World Cup 2022 - 2

Messi hôn lên cúp vàng vô địch thế giới (Ảnh: Getty).

Anh từng nói với vợ: "Mọi thứ xong rồi" sau khi vô địch. Anh nghĩ gì ở thời điểm đó?

- Ý tôi là mọi thứ đã kết thúc sau một thời gian dài. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, đặc biệt là thời gian tôi gặp khó khăn ở đội tuyển. Rất nhiều lần thất vọng. Tôi từng có nhiều lần tiến gần tới chức vô địch nhưng lại gục ngã. Tôi đã nhận quá nhiều chỉ trích trong thời gian dài. Tôi hiểu gia đình của mình cũng trải qua cảm giác tương tự. Những người thân của tôi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi hiểu họ bị tổn thương từ bên trong. Nhưng rồi, tôi đã giành chức vô địch Copa America và World Cup. Mọi thứ đã trôi qua một cách êm đẹp.

Anh có kỷ niệm nào với cô đầu bếp ở đội tuyển?

- Tôi có mối quan hệ rất đẹp với bà ấy cũng như các cộng sự. Tôi từng gắn bó với đội tuyển quốc gia từ năm 18 tuổi và trải qua nhiều kỷ niệm tốt với họ. Họ cũng từng trải qua nhiều thời khắc khổ đau giống chúng tôi. Vì vậy, tôi hiểu được sự vui vẻ và phấn khích của cô đầu bếp cũng như nhiều người khác.

Anh đã cầu nguyện Maradona trước quả phạt đền cuối cùng trong trận chung kết?

- Thực ra tôi cũng không nhớ rõ thời điểm ấy. Tôi hiểu rằng nếu Montiel thành công, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử và không phải trải qua cảm giác khổ đau nữa. Chúa dường như cũng muốn nhắn nhủ Montiel hãy thành công để chấm dứt tất cả. Còn chuyện tôi cầu nguyện bà tôi hay Maradona. Mọi chuyện không phải như vậy.

Anh có theo dõi lại trận chung kết với Pháp hay không?

- Tôi không xem lại trận đấu đó. Tôi chỉ xem video tóm tắt trận đấu cũng như bầu không khí ăn mừng sau khi chúng tôi là nhà vô địch.

Messi tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau chức vô địch World Cup 2022 - 3

Messi và các đồng đội được chào đón nồng nhiệt từ quê nhà (Ảnh: Getty).

Cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy cúp vô địch?

- Chiếc cúp khiến tôi không thể cưỡng lại được. Nó dường như vẫy gọi tôi tiến lại, chạm vào và cầm lên. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng nếu chưa vô địch thì không được chạm vào hay nhìn vào nó. Tuy nhiên, tôi đã nhìn nó tỏa sáng trong sân vận động ngày hôm đó. Tôi hôn lên cúp khi bước ngang qua. Nó giống như niềm an ủi khi tôi chỉ biết đứng nhìn nó trong nỗi thất vọng năm 2014. Ký ức ấy không thể xóa nhòa trong tâm trí của tôi.

Anh nói thế nào về hành động khiêu khích HLV Van Gaal?

- Sự thật, tôi không chủ đích làm thế. Đó chỉ là khoảnh khắc bộc phát. Vài đồng đội đã thuật lại cho tôi những điều ông ấy nói trước trận. Và rồi, khi dẫn trước 2-0, tôi có hành động như vậy. Tôi không thích những điều mình đã làm, kể cả việc xua đuổi cầu thủ Hà Lan. Đó là khoảnh khắc mà tôi cực kỳ căng thẳng và lo lắng. Mọi thứ diễn ra nhanh, tới nỗi tôi chưa suy nghĩ kịp. Không hề có kịch bản từ trước. Tôi chỉ hành động theo bản năng. Tôi không thích để lại hình ảnh như vậy.

Anh thấy sao về màn đón tiếp ở quê nhà?

- Chúng tôi đã trải qua hành trình dài. Ngay sau khi xuống sân bay, toàn đội đã cảm nhận được bầu không khí lễ hội. Mãi tới 5 giờ sáng, tôi mới về tới khách sạn. Chúng tôi nghỉ ngơi 7 giờ, trước khi bước vào buổi lễ ăn mừng. Toàn đội đã trải qua hành trình kéo dài 13 giờ để về quê hương nhưng chẳng ai mệt mỏi. Niềm vui của người hâm mộ thật tuyệt vời.

Mọi người có uống nhiều trong buổi lễ mừng công hay không?

- Tôi cũng không biết nữa. Có người uống soda. Một số khác uống rượu thảo mộc. Chúng tôi không quan tâm tới thời tiết. Có thể lúc đó trời không nắng lắm nhưng ngồi trên xe mui trần khá nhiều gió. Hệ quả là khi về nhà, người tôi đỏ bừng, say khướt và nhức đầu. Tôi đã sốt hai, ba ngày sau đó. Mặt tôi cũng bỏng rát một cách kinh khủng.

Messi tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau chức vô địch World Cup 2022 - 4

Bức ảnh Messi nâng cúp vô địch lập kỷ lục về số lượt thích trên trang Instagram.

Anh nói gì về bức ảnh lập kỷ lục về lượng người thích trên trang Instagram?

- Tôi không đăng nó với mục đích "câu like" nhưng cuối cùng, mọi người vẫn ủng hộ. Nó chứng tỏ rằng nhiều người muốn tôi nâng cúp. Bức ảnh ấy đã chạm tới trái tim của người nhiều. Tôi không thể đọc hết cả triệu bình luận. Thậm chí, tài khoản của tôi còn bị khóa khi nhận được hàng triệu tin nhắn.

Anh cảm thấy thế nào về sự vắng mặt của Maradona ở thời khắc trọng đại?

- Nếu Maradona có mặt ở đó, ông ấy sẽ trao cúp cho chúng tôi. Ông ấy muốn là một phần của đội bóng. Đó là kịch bản đẹp. Tôi tin rằng ở trên trời, Diego muốn những điều tốt nhất cho đội bóng. Đặc biệt là ở World Cup 2022, có một bài hát đã nhắc tới ông ấy, kêu gọi sự giúp đỡ từ trên Thiên đàng.

Nếu được nói với bản thân khi còn là đứa trẻ, anh muốn nhắn nhủ điều gì?

- Tôi sẽ nói rằng những điều phi thường đang chờ cậu ở phía trước. Nó thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tôi sẽ nói về những con đường đẹp đẽ cũng như những chông gai cần vượt qua. Dù thế nào, tôi mong cậu đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ. Bởi vì tới cuối cùng, cậu sẽ có được cái kết đẹp. Đó là phần thưởng xứng đáng sau nỗ lực phi thường.

Gia đình của anh sống sao sau World Cup 2022?

- Thiago như phát cuồng. Tôi thích cách nó tận hưởng World Cup 2022 hay cách nó chịu đựng rồi bật khóc sau trận đấu với Hà Lan. Hay cách khác Mateo tính toán sau khi đội nhà thất bại trước Saudi Arabia. Ciro là đứa nhỏ nhất nên chưa hiểu điều gì xảy ra. Hai anh của nó đã được tận hưởng World Cup 2022 với tư cách người hâm mộ Argentina. Gia đình đã ở bên tôi trong cả tháng World Cup. Khi trở lại Paris, chúng tôi vẫn nhớ về những ngày ở Qatar.

Chức vô địch World Cup 2022 có phải là món quà của Chúa?

- Tôi từng nói điều này trong buổi trả lời phỏng vấn với Martín Arévalo vào năm 2014. Tôi đã nói rằng Chúa sẽ trao cho tôi chức vô địch World Cup. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay trên đất Brazil. Và giờ đây, tôi nhận được món quà đó theo cách không thể tuyệt vời hơn. Nếu phải lựa chọn, tôi muốn được vô địch World Cup trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!