1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi ngồi ngoài, PSG vẫn thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1

Sông Lam

(Dân trí) - Việc thiếu vắng Messi dường như không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của PSG khi đội bóng thủ đô nước Pháp dễ dàng đánh bại Montpellier với tỷ số 2-0 ở vòng 8 Ligue 1 diễn ra rạng sáng này (26/9).

Ở trận tiếp đón Montpellier, dù thiếu vắng Lionel Messi do chấn thương, PSG vẫn sở hữu đội hình cực mạnh với bộ ba ngôi sao quen thuộc trên hàng công gồm Neymar, Mbappe và Di Maria.

Messi ngồi ngoài, PSG vẫn thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - 1

Neymar nhiều lần có cơ hội đối mặt thủ thành Omlin nhưng đều bỏ lỡ.

PSG chứng tỏ sức mạnh vượt trội bằng việc buộc đối thủ phải phòng ngự co cụm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ 5 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có hai cơ hội đối mặt thủ môn, lần lượt của Neymar và Mbappe nhưng bộ đôi này không thể đưa bóng vào lưới.

Messi ngồi ngoài, PSG vẫn thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - 2

Idrissa Gueye dứt điểm trái phá mở tỷ số ở phút 14 cho PSG.

PSG dù vậy sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 nhưng người lập công lại là Idrissa Gueye. Cầu thủ người Senegal nhận bóng trước vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút trái phá không cho thủ thành Jonas Omlin có cơ hội cản phá. 

Messi ngồi ngoài, PSG vẫn thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - 3

Idrissa Gueye ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội.

Bàn thắng sớm giúp PSG dễ dàng triển khai lối chơi theo ý muốn và họ tạo ra thêm nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng sự vô duyên của các chân sút ở khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến không có thêm bàn thắng nào được ghi. Phía đội khách Montpellier cũng tạo ra một số cơ hội phản công nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas đã giúp bảo toàn mảnh lưới của PSG.

Bước sang hiệp hai, PSG vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ lên khung gỗ của thủ thành Omlin nhưng lần lượt Neymar và Mbappe thay nhau phung phí nhiều cơ hội ngon ăn.

Messi ngồi ngoài, PSG vẫn thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - 4

Draxler ấn định chiến thắng 2- 0 cho đội nhà sau cú dứt điểm ở cự ly gần phút 88.

PSG tấn công dồn dập nhưng phải chờ đến phút 88 mới có thể tự tin vào việc giành 3 điểm. Từ đường mở bóng của Neymar, cầu thủ vào sân thay người Draxler sút tự tin vào góc gần, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng nhà giàu nước Pháp.

Chiến thắng này giúp thầy trò Mauricio Pochettino củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với thành tích toàn thắng (24 điểm), hơn đội xếp sau Marseille 10 điểm.

Đội hình xuất phát:

PSG: Keylor Navas; Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi; Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leonardo Paredes; Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria

Montpellier: Jonas Omlin; Junior Sambia, Maxime Esteve, Thuler, Mihailo Ristic; Jordan Ferri, Joris Chotard; Florent Mollet, Teji Savanier, Stephy Mavididi; Valere Germain.