1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 chịu thảm cảnh, vỡ mộng ở PSG

H.Long

(Dân trí) - Tới PSG với sự kỳ vọng lớn nhưng thủ thành Donnarumma lại đang bị cô lập và không có cơ hội ra sân ở mùa này.

Trong mùa Hè vừa qua, Gianluigi Donnarumma đã quyết định chia tay AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do để tới thi đấu cho Paris Saint Germain (PSG). Trước khi gia nhập đội bóng, người gác đền này đã thi đấu tuyệt hay và nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020.

Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 chịu thảm cảnh, vỡ mộng ở PSG - 1

Donnarumma bị cô lập và không được ra sân nhiều ở PSG.

Những tưởng rằng điều đó sẽ mang tới tương lai tươi sáng cho thủ thành sinh năm 1999 ở CLB thành Paris. Thế nhưng, giờ đây, tất cả giống như cơn ác mộng với Donnarumma.

Kể từ đầu mùa, thủ thành người Italia mới ra sân hai trận (trong tổng số 9 trận tối đa) cho PSG ở các trận gặp Clermont Foot và Lyon tại Ligue 1. Anh cũng thi đấu khá tốt khi chỉ thủng lưới 1 bàn ở hai trận đấu này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhật báo Il Corriere della Sera (Italia), khả năng cạnh tranh vị trí chính thức của Donnarumma với Keylor Navas là rất thấp. Bởi lẽ, anh đang bị cô lập ở sân Công viên các Hoàng tử.

Donnarumma cảm thấy cuộc cạnh tranh với Keylor Navas là không công bằng bởi thủ thành người Costa Rica đang nhận được sự hậu thuẫn của nhóm cầu thủ Nam Mỹ tại CLB là Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Neymar và Lionel Messi. Bản thân HLV Pochettino cũng là người Argentina nên không muốn làm mất lòng nhóm công thần này.

Donnarumma_PSG_Marca

Donnarumma một mình chống lại phe Nam Mỹ ở PSG.

Thủ thành ấn tượng nhất Euro 2020 đang cảm thấy vô cùng thất vọng với tình cảnh hiện tại. Theo tờ Marca, người đại diện của cầu thủ này, siêu cò Mino Raiola đang tính sẵn một số kịch bản cho tương lai của Donnarumma nếu như thân chủ của ông tiếp tục bị nhóm cầu thủ Nam Mỹ cô lập.

Khi được hỏi về việc Donnarumma ra sân quá ít trong mùa giải này, HLV Pochettino cho biết: "Quyết định của tôi dựa vào đặc điểm và sự phù hợp. Cả hai thủ môn đều thể hiện tốt trong các buổi tập hàng ngày. Vì vậy, việc lựa chọn ai ra sân là rất khó khăn. Tôi biết rằng Donnarumma và Keylor Navas đều rất chăm chỉ và ai cũng xứng đáng được thi đấu".

Có khả năng Donnarumma sẽ được bắt chính trong trận đấu với Montpellier vào lúc 02h00 đêm nay. Thủ thành Keylor Navas gặp vấn đề về sức khỏe và không góp mặt trong buổi tập vào thứ Sáu. Tuy nhiên, khả năng người gác đền Costa Rica sẽ trở lại trong trận đấu quan trọng với Man City ở Champions League vào giữa tuần tới.