1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maradona bán đấu giá áo số 10, ủng hộ CLB cũ Napoli

(Dân trí) - Huyền thoại người Argentina đã bán đấu giá một trong những chiếc áo số 10 mà ông từng sử dụng, để lấy tiền ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19 tại thành phố Napoli (Italia).

Napoli cũng là nơi mà Maradona có rất nhiều kỷ niệm, thời ông còn khoác áo CLB thuộc thành phố này, giúp Napoli từ một đội bóng trung bình, trở thành nhà vô địch Serie A và đoạt cúp châu Âu hồi những năm 1980.

Maradona bán đấu giá áo số 10, ủng hộ CLB cũ Napoli - 1
Maradona và Ferrara thời còn thi đấu chung màu áo Napoli

Chiếc áo được đem bán đấu giá là chiếc áo mà Maradona từng tặng cựu trung vệ nổi tiếng Ciro Ferrara trong một sự kiện trước đây. Huyền thoại người Argentina đã thuyết phục Ferrara bán chiếc áo nói trên, thu về 55.000 euro (khoảng 1,4 tỷ đồng), ủng hộ cho công tác chống dịch Covid-19 tại Napoli.

Ferrara là một người con của thành phố Napoli, từng có khoảng thời gian ngắn thi đấu chung với Maradona, khi Maradona còn khoác áo đội bóng của Italia.

Maradona bán đấu giá áo số 10, ủng hộ CLB cũ Napoli - 2
Ferrara và Maradona cùng nhau bán đấu giá chiếc áo số 10, mà Maradona từng tặng cho Ferrara, để lấy tiền ủng hộ Napoli trong công tác chống dịch Covid-19

Trên trang cá nhân của mình, Maradona viết: “Chúng tôi đã thắng một trận đấu khác, chiến thắng dành cho Napoli và những người dân Napoli. Đây có lẽ là chiến thắng quan trọng nhất mà chúng tôi đã có được cùng nhau”.

“Ciro Ferrara đã cho tôi cái cảm giác được nghe lại âm thanh sôi động của khán đài 80.000 người xem của CLB Napoli. Tôi chưa bao giờ quên cảm giác như thế, như hồi còn thi đấu cho Napoli” – Maradona nói thêm – “Tôi rất vinh dực được đóng góp cho thành phố này, cho người dân nơi đây, trong hoàn cảnh và giữa một thời điểm chưa hề có”.

Maradona hiện đang tự cách ly tại nhà ở thành phố Buenos Aires (Argentina), để phòng dịch Covid-19. Thời gian qua, huyền thoại này đã có một số hành động thiết thực, để ủng hộ những người khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19.

Thiện Nhân