1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd lo ngay ngáy vì nguy cơ bị "cướp mất" Bruno Fernandes

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Bruno Fernandes đã chủ động từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd, bất chấp việc được tăng lương gấp đôi.

Kể từ khi cập bến Man Utd vào tháng 1/2020, Bruno Fernandes đã nhanh chóng phủ tầm ảnh hưởng và trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB thành Manchester. Sau 63 trận ra sân cho Man Utd, Bruno Fernandes đã ghi 35 bàn thắng và có 21 lần kiến tạo thành bàn.

Man Utd lo ngay ngáy vì nguy cơ bị cướp mất Bruno Fernandes - 1

Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd.

Nhờ vào sự xuất sắc của ngôi sao người Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ đã có cú nước rút ngoạn mục ở mùa giải trước và hiện đang xếp thứ 2 ở Premier League.

Tuy nhiên, vì là người mới nên mức lương của Bruno Fernandes khá bèo bọt. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1994 chỉ nhận được mức lương 100.000 bảng/tuần ở Man Utd. Chính vì điều đó, Ban lãnh đạo của Man Utd đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Bồ Đào Nha, bất chấp việc hợp đồng của Bruno Fernandes vẫn còn thời hạn tới năm 2025.

Trong đó, mức lương mới của Bruno Fernandes sẽ được tăng gấp đôi lên 200.000 bảng/tuần. Việc chấp nhận tăng lương cao cho cầu thủ này cho thấy niềm tin của Ban lãnh đạo Man Utd.

Thế nhưng, điều đáng nói, Bruno Fernandes đã... từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, cựu cầu thủ của Sporting Lisbon không vội quyết định tương lai với đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd lo ngay ngáy vì nguy cơ bị cướp mất Bruno Fernandes - 2

Bruno Fernandes vẫn chờ xem tham vọng của Man Utd trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè, trước khi nghĩ tới chuyện gắn bó tương lai lâu dài.

Bruno Fernandes là cầu thủ giàu tham vọng và anh muốn biết thông tin chi tiết về kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd, trước khi quyết định tương lai.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là hoang mang với tham vọng của CLB. Mới đây, HLV Solskjaer từng thừa nhận rằng Man Utd có thể sẽ không đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hơn một lần trong thời gian qua, Bruno Fernandes nhấn mạnh rằng tham vọng của anh là giành chức vô địch, chứ không phải nằm trong nhóm dự Champions League.

Dưới thời HLV Solskjaer, Man Utd vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chính điều đó khiến không chỉ Bruno Fernandes mà nhiều người cũng hoài nghi về tham vọng của CLB chủ sân Old Trafford.

Sau màn trình diễn tỏa sáng trong màu áo Man Utd, Bruno Fernandes đương nhiên nằm trong mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB lớn châu Âu. Nếu không thể cải thiện phong độ, Man Utd khó lòng giữ chân cầu thủ tham vọng lớn như vậy.