1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Everton: Không có chỗ cho tình bạn

(Dân trí) - Man City vừa đứt mạch chuỗi trận toàn thắng ở Premier League khi họ thua trên sân của Tottenham ở vòng đấu trước. Được trở về sân nhà ở lượt đấu thứ 8 này, nhưng Man City cũng sẽ gặp phải một thử thách khó khăn, đó là Everton.

Man City có một khởi đầu như mơ của Premier League khi họ toàn thắng tới 6 trận, tuy nhiên “tuần trăng mật” của Guardiola với đội bóng thành Manchester kết thúc hai tuần trước khi mà đội bóng này gục ngã trên sân của Tottenham. Một thất bại chỉ ra rằng Man City còn khá nhiều những bất ổn, chứ chưa phải một đội bóng hoàn hảo như giới truyền thông xứ sương mù ca ngại, tung hộ sau những trận đấu thành công đầu mùa.

Man City - Everton: Không có chỗ cho tình bạn - 1

Guardiola hiểu rằng, đội bóng của ông cần một kết quả tốt trước Everton để giúp Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời tránh việc phải chịu những áp lực không đáng có. Nhưng rõ ràng, để giành chiến thắng trước Everton lúc này cũng không dễ dàng. Đội bóng của vùng Merseyside có khởi đầu tốt cùng Ronald Koeman và hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

Ở trận đấu gặp Tottenham, Man City chơi khá cứng nhắc khi thiếu vắng Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ giờ đây là một ngòi nổ quan trọng của Man City và cùng với David Silva, họ tạo nên một cặp tiền vệ có khả năng tổ chức tấn công rất tốt. Cũng may cho Guardiola, ở trận này Kevin De Bruyne bình phục chấn thương gân kheo và sẵn sàng ra sân trở lại. Ngoài ra Raheem Sterling cũng được cho là đã hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân (cầu thủ này không lên tuyển Anh vừa qua). Fabian Delph, Vincent Kompany trở lại tập luyện nhưng họ vẫn chưa thể thi đấu.

Bên phía Everton, Koeman nhận được khá nhiều những thông tin tích cực khi Leighton Baines, Romelu Lukaku, Phil Jagielka đều bình phục chấn thương, Darron Gibson hoàn toàn đủ sức để ra sân. Việc đón nhận nhiều trụ cột quan trọng trở lại sẽ giúp Everton có được một sức mạnh tốt để tự tin làm khách tại Etihad.


Guardiola (trái) và Koeman (phải) thời còn khoác áo Barcelona

Guardiola (trái) và Koeman (phải) thời còn khoác áo Barcelona

Everton cũng là đội bóng chơi khá thiên về sức mạnh, họ có những cầu thủ thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm, đúng như phong cách của Koeman. Nhìn vào Everton, người hâm mộ sẽ thấy đội bóng này có hơi hướng giống Tottenham, đội bóng vừa hạ gục Man City. Nếu Man City không thể hiện được sự nhuần nhuyễn cao trong lối chơi để xé tan đối thủ thì rất có thể họ sẽ bị Everton quật ngược lại.

Một chi tiết khá thú vị rằng Guardiola và Koeman từng là những người bạn cùng phòng khi còn thi đấu cho Barcelona. Khi Koeman chuyển tới Barcelona, ông đã là một ngôi sao, còn Guardiola thời đó mới chỉ là một cầu thủ trẻ bắt đầu trưởng thành. Guardiola trong buổi trước trận đấu đã chia sẻ về mối quan hệ này, như việc ông thường xuyên tắt đèn phòng ngủ, lấy nước uống cho “đàn anh”. Trong khi đó, Koeman khẳng định họ có một mối quan hệ tốt ở trong sân bóng cũng như ngoài đời, thỉnh thoảng họ vẫn đi ăn tối cùng nhau.

Man City - Everton: Không có chỗ cho tình bạn - 3

Manchester City có thể cân bằng chuỗi 7 trận bát bại trước Everton lập được vào năm 1982, hiện tại họ thắng 4 hòa 2 trong 6 lần gặp nhau gần nhất

Đây là trận đấu thứ 167 giữa hai câu lạc bộ. Manchester City có 63 trận thắng, Everton có 61 chiến thắng, còn lại là hòa.

Everton không thắng trong năm trận gần nhất làm khách ở Etihad, trước đó họ thắng liền bốn trận.

Bàn thắng duy nhất của Everton vào lưới Man City trong bốn trận gần nhất là pha lập công của Steven Naismith trong trận hòa 1-1 tại Goodison Park vào tháng 1 năm 2015

Trận thua Tottenham kết thúc trận bất bại 11 của Manchester City ở mọi giải đấu.

Pep Guardiola và Ronald Koeman là đồng đội tại Barcelona từ năm 1990 và 1995, giành bốn danh hiệu VĐQG và 1 Cúp châu Âu năm 1992.

Sergio Aguero ghi được 28 bàn thắng trong 28 lần ra sân gần nhất.

John Stones có 77 lần ra sân tại Premier League cho Everton từ năm 2013 tới 2016.

Đoàn quân Ronald Koeman có hàng thủ tốt thứ hai ở mùa giải năm nay. Họ và Tottenham là các câu lạc bộ chưa để thủng lưới hơn một bàn trong mỗi trận.

Romelu Lukaku đã ghi được năm bàn thắng trong bốn lần ra sân tại Premier League gần nhất, trước đó anh trải qua 11 trận không ghi bàn.

The Toffees thu hồi sáu điểm từ vị thế của kẻ bị thủng lưới trước, cao ngang bằng Liverpool và cao nhất ở Premier League.

Man City - Everton: Không có chỗ cho tình bạn - 4

Vĩ Giang