"Malaysia hiểu rõ U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã trưởng thành"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết đối thủ Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam khiến chúng ta khó khăn, nhưng bản thân các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành, biết vượt qua sức ép.

U23 Việt Nam hạ gục U23 Malaysia nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh

Về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: "U23 Việt Nam chơi trận này rất quyết tâm, thể hiện qua việc toàn đội thể hiện năng lượng dồi dào suốt 120 phút. Sự quyết tâm đó giúp các cầu thủ gặt hái thành công". 

"Về phía Malaysia, tôi cho rằng họ rất hiểu lối đá của U23 Việt Nam, họ giăng ra một hàng phòng ngự chắc chắn, tạo ra thế trận an toàn cho họ. Malaysia chỉ tìm cơ hội ở những đường treo bóng dài lên phía trước, hoặc các tình huống cố định.

Malaysia hiểu rõ U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã trưởng thành - 1

U23 Malaysia rất hiểu lối chơi của U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thật sự là Malaysia cũng đã có một số tình huống gây sóng gió cho U23 Việt Nam. Nhưng trong trận đấu vừa diễn ra, các cầu thủ Việt Nam cho thấy họ đã giàu kinh nghiệm hơn, đã trưởng thành hơn" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc Malaysia chơi thiên về phòng ngự, vì họ đã nhìn thấy cách Philippines, Myanmar và cả Timor Leste đã gây khó khăn cho U23 Việt Nam với lối chơi này ở vòng bảng.

Tuy nhiên, về phía đội chủ nhà, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo cũng thích ứng với cách các đối thủ phòng ngự dày đặc như thế này, nên đã có đối sách thích hợp, nhằm khoan thủng hàng thủ của họ.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Trong hiệp phụ, U23 Việt Nam tấn công mạnh mẽ hơn, thể hiện rõ mục tiêu muốn có bàn thắng, khiến đối thủ rối loạn, trước khi dẫn đến bàn thua của Malaysia".

Malaysia hiểu rõ U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã trưởng thành - 2

U23 Việt Nam đã kinh nghiệm hơn và trưởng thành hơn (Ảnh: Tiến Tuấn).

"U23 Việt Nam có ý thức khai thác các tình huống cố định, như cách Tiến Linh ghi bàn. Nhưng khác với ở cấp độ đội tuyển quốc gia chúng ta có Quang Hải đá phạt cực hay, ở đội U23 hiện tại, không có người đá phạt giỏi như thế nên chúng ta không thật sắc sảo ở các pha bóng cố định, chứ không phải chúng ta không có ý thức khai thác những tình huống này" - ông Vinh bình luận.

Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận tranh HCV tại Mỹ Đình sẽ là Thái Lan, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh không quên đánh giá về đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Ông Vinh chia sẻ: "Thái Lan là đối thủ khác hẳn những đội mà chúng ta đã gặp suốt từ đầu giải. Cầu thủ Thái Lan có tinh thần đồng đội cao hơn, tính đột biến trong lối chơi của họ cao hơn các đội kia".  

"Lối chơi tấn công và ý đồ chơi của U23 Thái Lan cũng rõ rệt hơn so với các đội khác, cho thấy họ được chuẩn bị kỹ trước khi đến với giải, dựa trên nền tảng tốt. Nhưng dù sao, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ U23 Thái Lan chưa bằng chính các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia của họ" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh. 

Trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00, ngày 22/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Malaysia hiểu rõ U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã trưởng thành - 3