1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia gọi viện binh từ châu Âu về chạm trán đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia xác nhận sẽ triệu tập thần đồng Luqman Hakim Shamsudin, người đang thi đấu ở Bỉ, về tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Nhiều khả năng vòng loại World Cup 2022 sẽ được hoãn tới tháng 6. Điều đó giúp cho đội tuyển Malaysia có thêm nhiều thời gian chuẩn bị trước thềm những trận đấu quyết định với Việt Nam, UAE và Thái Lan.

Malaysia gọi viện binh từ châu Âu về chạm trán đội tuyển Việt Nam - 1

Malaysia triệu tập thần đồng Luqman Hakim Shamsudin trong đợt tập trung sắp tới

Theo nguồn tin từ tờ Metro (Malaysia), nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ có một đợt tập trung ngắn vào tháng 3 để rà soát lực lượng. Đây cũng là thời gian loạt trận quốc tế (FIFA Days) diễn ra.

Do đó, HLV Tan Cheng Hoe đang ngắm tới việc triệu tập thần đồng Luqman Hakim Shamsudin, người đang khoac áo CLB Kortrijk của Bỉ, trở về tập trung trong đợt tập trung vào tháng 3 tới.

Chia sẻ trước báo giới, HLV trưởng đội tuyển Malaysia cho biết: "Ở thời điểm này, Luqman Hakim Shamsudin đã trở lại sau chấn thương. Cậu ấy đã tập luyện và bắt đầu thi đấu ở Bỉ.

Vì vậy, tôi sẽ dành cơ hội cho Luqman Hakim Shamsudin lên đội tuyển Malaysia trong đợt tập trung vào tháng 3. Tôi hy vọng cậu ấy có thể nỗ lực và cống hiến cho đội tuyển quốc gia khi được trao cơ hội".

Thần đồng Luqman Hakim Shamsudin năm nay mới 18 tuổi. Cầu thủ này mới sang khoác áo CLB Kortrijk từ tháng 9 năm ngoái. Mới đây, ngôi sao của Malaysia đã được ra sân trong trận đấu Royal Excel Mouscron ở giải VĐQG Bỉ.

Tài năng 18 tuổi đã không ghi bàn hay kiến tạo nhưng màn trình diễn của Luqman Hakim Shamsudin cũng được đánh giá khá tốt.

Malaysia gọi viện binh từ châu Âu về chạm trán đội tuyển Việt Nam - 2

Cầu thủ này đã ra sân 1 trận đấu ỏ giải VĐQG Bỉ

Liên quan tới đội tuyển Malaysia, họ cũng sẽ bổ sung cầu thủ nhập tịch Guilherme De Paula trong đợt tập trung tới. Cầu thủ này phải đợi tới tháng 3 mới có thể hoàn thành giấy tờ nhập tịch ở Malaysia.

Do đó, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết việc vòng loại World Cup 2022 hoãn tới tháng 6 có lợi hơn cho đội tuyển Malaysia.

Ông cho biết: "Tôi thừa nhận rằng việc hoãn lại vòng loại World Cup 2022 có lợi hơn với đội tuyển Malaysia. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị hơn và có thể triệu tập thêm vài cầu thủ mới.

Có một vài cầu thủ sẽ được bổ sung để thử nghiệm, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Tôi cho rằng HLV Tan Cheng Hoe sẽ có lựa chọn phù hợp nhất. Chúng tôi đã không có đợt tập trung nào trong cả năm qua".

Được biết, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định có hoãn vòng loại World Cup 2022 sang tháng 6 hay không. Họ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của đội tuyển Việt Nam sau khi Malaysia, Indonesia và UAE đều đồng ý. Phải tới sau 15/2, AFC mới can thiệp nếu như đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022