1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Madame Pang muốn Chanathip Songkrasin tham dự SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không chỉ dừng lại ở việc chỉ định HLV Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games, nữ trưởng đoàn Nuanphan Lamsam còn muốn có sự phục vụ của Chanathip tại giải đấu này.

Bộ ba nhân vật, gồm trưởng đoàn Nuanphan Lamsam (thường được gọi là "Madame Pang"), HLV Mano Polking và "Messi Thái" Chanathip Songkrasin góp công lớn giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Hiện tại, sau khi chỉ định HLV Mano Polking nắm đội U23 Thái Lan dự SEA Games, Madame Pang tiếp tục muốn có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin cho giải đấu này.

Madame Pang muốn Chanathip Songkrasin tham dự SEA Games - 1

Madame Pang muốn bổ sung Chanathip Songkrasin cho U23 Thái Lan tại SEA Games 31 (Ảnh: Siam Sport).

Vị nữ tỷ phú hiện đang giữ vai trò trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan nói: "Đêm trước khi tổ chức họp báo công bố HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games, tôi có nói chuyện với Jay (tức Chanathip Songkrasin). Cậu ấy động viên tôi về nhiều vấn đề".

"Tôi muốn bổ sung cầu thủ tốt cho U23 Thái Lan, tôi sẽ thương lượng để có các cầu thủ, kể cả những người ngoài 23 tuổi từ các CLB. Tôi mong mọi người thông cảm cho đội tuyển U23 Thái Lan" - Madame Pang nói thêm.

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam SEA Games 31, mỗi đội được bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi vào danh sách thi đấu.

Hiện truyền thông Thái Lan cho biết Madame Pang đang thương lượng với các CLB để bổ sung những cầu thủ dạng vừa nêu cho đội U23 xứ sở Chùa Vàng, trong đó nhân vật mà vị nữ tỷ phú này muốn có nhất dĩ nhiên là Chanathip Songkrasin, tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan.

Tờ Thai Rath viết: "Sau khi bổ nhiệm HLV Mano Polking, Madame Pang kêu gọi các bên hãy thông cảm cho đội U23 Thái Lan".

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan cũng dẫn lời Madame Pang về vấn đề này: "SEA Games đấu trường nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Năm 2019, đội U22 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng giải đấu này càng khiến cho kỳ vọng của người hâm mộ lớn hơn trong năm nay".

"Chúng tôi muốn cải thiện thành tích của bóng đá Thái Lan. Lúc này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và tất cả các CLB cùng nhau hỗ trợ để giải quyết vấn đề. Trách nhiệm tìm kiếm cầu thủ tốt cho đội tuyển U23 Thái Lan không chỉ của riêng HLV" - Madame Pang khẳng định.

Vấn đề chính xung quanh việc U23 Thái Lan khó tập hợp lực lượng tốt, nằm ở chỗ giải Thai-League vẫn thi đấu khi SEA Games diễn ra. 

Với riêng Chanathip Songkrasin, việc anh về khoác áo U23 Thái Lan dự Đông Nam Á vận hội càng khó hơn, do Chanathip đang khoác áo đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale, hầu như không chịu ảnh hưởng hoặc tác động nào từ phía FAT.

Theo www.siamsport.co.th