1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt về tứ kết Champions League: "Nhà Vua" quỳ gối trước "siêu nhân"

H.Long

(Dân trí) - Bayern Munich đang đối diện với nguy cơ lớn trở thành cựu vương ở Champions League sau thất bại 2-3 trước PSG ở lượt đi. "Siêu nhân" Mbappe đang trở thành kẻ hủy diệt những ông lớn.

Lịch thi đấu lượt về tứ kết Champions League:

02h00 ngày 14/4

Chelsea - Porto

PSG - Bayern Munich

02h00 ngày 15/4

Liverpool - Real Madrid

Dortmund - Man City

"Tôi thích đối đầu với những cầu thủ giỏi nhất. Tôi đã không thể chọc thủng lưới Manuel Neuer ở trận chung kết Champions League mùa trước. Nhưng hôm nay, tôi đã làm được" - Mbappe ngạo nghễ chia sẻ sau khi tỏa sáng giúp PSG giành chiến thắng trước Bayern Munich ở trận lượt đi.

Lượt về tứ kết Champions League: Nhà Vua quỳ gối trước siêu nhân - 1

Mbappe sẽ biến Bayern Munich trở thành cựu vương ở Champions League?

Sự ngạo nghễ ấy, người ta chỉ thấy ở những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ở tuổi 22, Mbappe đang có tất cả. Tài năng vượt xa độ tuổi và khát khao rực cháy. Hai yếu tố đó hội tụ khiến cho ngôi sao người Pháp đang thăng tiến một cách chóng mặt.

Điều quan trọng của Mbappe là "không biết sợ". Càng thử thách khó, cầu thủ này càng có hứng thú. Ở Champions League mùa này, Mbappe đã ghi được 8 bàn thắng. 6 bàn trong số đó vào lưới hai đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu là Barcelona và Bayern Munich.

Cú đúp của Mbappe vào lưới Bayern Munich giúp PSG giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Allianz Arera đã mang tới lợi thế quá lớn cho PSG. Chỉ cần không thua với cách biệt 2 bàn (hoặc tỷ số từ 3-4 trở lên) trong trận tái đấu tại sân nhà Công viên các Hoàng tử, đội bóng thành Paris sẽ có vé đi tiếp

Ở vòng 1/8 Champions League, PSG từng một lần đối diện với thử thách như vậy trước Barcelona. Sau khi thắng 4-1 tại sân Nou Camp, họ đã xuất sắc cầm hòa Barcelona với tỷ số 1-1 ở lượt về.

Cần nhấn mạnh rằng PSG ở thời điểm này không mong manh như thời điểm họ bị Barcelona ngược dòng thua 1-6 ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17 hay bị Man Utd ngược dòng ở vòng 1/8 mùa giải 2018/19. Trái lại, họ đã trở nên cứng đầu và bản lĩnh hơn.

Lượt về tứ kết Champions League: Nhà Vua quỳ gối trước siêu nhân - 2

Đội hình Bayern Munich què quặt và không có phong độ tốt trong thời gian qua.

Bằng chứng ngay ở trận lượt đi tứ kết với Bayern Munich, sau khi dẫn trước 2 bàn, PSG đã bị đối thủ san bằng 2-2. Tuy nhiên, sau đó, họ vẫn có được bàn thắng thứ 3 của Mbappe.

Bayern Munich sẽ phải đối diện với thử thách cực lớn ở lượt về. Không chỉ bởi từng thua ở lượt đi, mà còn vì họ đang tan nát đội hình vì bão chấn thương. Boateng, Coman, Douglas Costa, Lewandowski, Sule, Tolisso... chắc chắn sẽ không thể góp mặt. Trong khi đó, Goretzka sẽ phải chạy đua với thời gian.

Có nghĩa rằng, Bayern Munich sẽ mất gần nửa đội hình chính (tình hình tương tự như trận lượt đi). Giờ là lúc, "Hùm xám" cần thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch để vượt qua cửa tử. Nhưng PSG lại khát khao làm nên lịch sử.

Cũng như Bayern Munich, Liverpool đang đối diện với nguy cơ lớn bị loại. Trận thua 1-3 trên sân của Real Madrid ở lượt đi khiến cho Liverpool buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn (hoặc tỷ số 2-0) trên sân nhà.

Trong mùa giải lên ngôi vô địch (2018/19), Liverpool từng tạo nên cú ngược dòng vĩ đại sau khi thua Barcelona với tỷ số 0-3 ở lượt đi. Nhưng lần này, họ sẽ phải đối diện với quái kiệt Zidane, người chưa bao giờ cho phép bất ngờ xảy ra.

Liverpool đương nhiên không còn gì để mất. Họ sẽ tấn công với hy vọng "nghiền nát" Real Madrid. Dù vậy, lối chơi ấy giống con dao hai lưỡi. Zidane thừa tỉnh táo để khai thác những sơ hở của đội bóng Anh.

Lượt về tứ kết Champions League: Nhà Vua quỳ gối trước siêu nhân - 3

Liverpool đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi Champions League.

Man City cũng sẽ không có thử thách dễ dàng khi hành quân tới sân Signal Iduna Park của Dortmund. Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà chưa mang lại lợi thế quá lớn bởi Dortmund đã ghi 1 bàn trên sân khách.

Hơn nữa, CLB vùng Ruhr còn sở hữu Haaland vô cùng đáng sợ. 6 trận gần nhất (3 ở Dortmund, 3 ở đội tuyển Na Uy), ngôi sao sinh năm 2000 chưa thể nổ súng. Thế nhưng, ở những ngôi sao trẻ và có tham vọng như Haaland thì đôi khi sự khó khăn ấy lại giống như "quả bom chờ phát nổ". Nó có thể nổ ở thời điểm mà Dortmund gặp khó khăn nhất.

Đại diện còn lại của Anh là Chelsea có nhiều cơ hội đi tiếp nhất. Chiến thắng 2-0 trên sân của Sánchez Pizjúan (được tính là sân nhà của Porto) ở lượt đi mang tới lợi thế quá lớn. Ở cuộc tái đấu tại Sánchez Pizjúan (lần này tính là sân nhà của Chelsea), họ chỉ cần không thua với cách biệt quá 3 bàn là sẽ giành quyền lọt vào tứ kết.

Ngoài trận thảm 2-5 trước West Brom, hàng thủ của Chelsea vẫn ổn từ khi HLV Thomas Tuchel xuất hiện. Họ đã giữ sạch lưới 13/17 trận đấu. Chính vì vậy, hy vọng để Porto (một đội bóng vốn giỏi phòng ngự) lội ngược dòng là khá mong manh.