1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luis Suarez tức giận vì bị Barcelona ngăn sang Atletico

Thùy Anh

(Dân trí) - Ngôi sao người Uruguay đã đạt được thỏa thuận đến Atletico, nhưng gặp khó khăn vì bị Barcelona ngăn cản.

Tờ Bleacher Report đưa tin Luis Suarez đã nổi giận sau khi Barca ngăn không cho anh gia nhập Atletico. Hai nhà báo Sam Marsden và Moises Llorens của ESPN tiết lộ cầu thủ người Uruguay sẽ làm tới cùng mọi việc.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1987 đạt được những thỏa thuận cần thiết với Barcelona để chấm dứt hợp đồng. Suarez đã trả cho CLB để đổi lại việc trở thành cầu thủ tự do, miễn là bản thân không gia nhập Real Madrid, Man Utd, Man City hay PSG.

Luis Suarez tức giận vì bị Barcelona ngăn sang Atletico - 1

Suarez tức giận vì bị Barcelona ngăn cấm sang Atletico

Sau khi người đại diện của Suarez đàm phán với Atletico, ban lãnh đạo Barca lại thay đổi thái độ. Họ không đồng ý để trung phong Nam Mỹ gia nhập Atletico vì hai đội bóng này đối đầu tại La Liga.

Barcelona đã từng bán David Villa cho Atletico hồi mùa hè năm 2013 với giá chỉ 5,1 triệu euro. Ngay mùa giải sau đó, Atletico đã giành chức vô địch La Liga sau khi vượt mặt cả Real Madrid lẫn Barcelona.

Atletico cũng loại Barcelona ở tứ kết Champions League và vào đến chung kết giải đấu này năm 2014. David Villa đã ghi 15 bàn sau 47 trận ở mùa giải năm đó và là điểm nhấn giúp Rojiblancos thành công.

Chắc chắn, Barcelona không muốn Luis Suarez trở thành “David Villa thứ hai”. Chủ tịch Barcelona, Bartomeu là người ngăn cấm thương vụ này xảy ra nhất là khi Atletico đang tỏ ra đầy háo hức sở hữu ngôi sao người Uruguay.

Sau khi bán Morata cho Juventus, Atletico chỉ còn trung phong duy nhất Diego Costa (đang cách ly do nhiễm Covid-19). Lối chơi hiệu quả, khôn ngoan và giàu kinh nghiệm của Suarez phù hợp với phong cách Atletico thời HLV Simeone.

Luis Suarez tức giận vì bị Barcelona ngăn sang Atletico - 2

Chủ tịch Bartomeu không muốn Suarez gia nhập Atletico

Ở một diễn biến khác, cảnh sát ở Perugia (Italia) đang điều tra bài thi tiếng Ý của Suarez hôm 17/9. Một cảnh sát tiết lộ rằng Suarez có thể đã biết trước tất cả câu hỏi trong bài thi diễn ra này.

Cầu thủ người Uruguay chỉ mất khoảng 30 phút để làm xong, trong khi thời gian cho phép để làm bài thi là 120 phút. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Suarez quyết tâm lấy quốc tịch Italia để hoàn thành mục tiêu gia nhập Juventus.

Mặc dù vậy, Suarez đã không thể gia nhập Juventus nên kết quả bài thi tiếng Italia không còn ý nghĩa thời điểm này.