1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích khi đòi rời AFF

Sông Lam

(Dân trí) - Việc Liên đoàn bóng đá Indonesia giận dỗi đòi rời AFF đã bị chính nhà quan sát bóng đá Indonesia là Mohamad Kusnaeni chỉ trích mạnh mẽ.

Sau giải đấu U19 Đông Nam Á, cư dân mạng Indonesia đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Nguyên nhân xuất phát từ việc nước này cho rằng đội tuyển U19 Việt Nam và Thái Lan có hành vi phi thể thao, bắt tay nhau dàn xếp tỷ số hòa để loại U19 Indonesia ngay từ vòng bảng.

Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích khi đòi rời AFF - 1

Người hâm mộ Indonesia cổ vũ đội tuyển U19 nước này trong trận đấu thuộc vòng bảng giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi PSSI đã gửi công văn tới AFF yêu cầu điều tra về hành động của các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam trong trận đấu cuối vòng bảng. Mặc dù vậy AFF vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. PSSI tiếp tục bày tỏ sự tức giận khi đòi rời AFF như đề nghị từ số đông cư dân mạng của Indonesia.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan thừa nhận rằng ông đã thảo luận nội bộ về khả năng đội tuyển quốc gia Indonesia rời AFF để gia nhập EAFF. Ông Iriawan cũng đã yêu cầu Tổng thư ký của PSSI, Yunus Nusi liên lạc và bày tỏ sự quan tâm của ông về việc tham gia EAFF.

Iriawan nói: "Chúng tôi đã thông báo thông qua Tổng thư ký PSSI và họ rất vui nếu chúng tôi tham gia EAFF. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tính toán và thảo luận kỹ lưỡng về việc rời AFF trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích khi đòi rời AFF - 2

Chủ tịch PSSI Iriawan bị chỉ trích khi quá hấp tấp trong việc đòi rời AFF để gia nhập EAFF (Ảnh: Bola).

Thế nhưng, sau những phát biểu của Chủ tịch PSSI, nhà quan sát bóng đá Indonesia Mohamad Kusnaeni đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trên kênh CNN Indonesia. "Nếu chỉ thực hiện những gì cư dân mạng mong muốn sau khi thất vọng vì bị loại ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, PSSI dường như quá trẻ con và không có liêm sỉ. Cư dân mạng muốn chuyển đi là lẽ đương nhiên. Suy nghĩ và lời nói của cư dân mạng không thể kiểm soát được.

PSSI là một tổ chức có tính chính trực nên đừng bị chi phối bởi những ý kiến như vậy. Đừng nghĩ một cách ấu trĩ", ông Mohamad Kusnaeni nói. Ông Mohamad Kusnaeni yêu cầu PSSI nhanh chóng chấm dứt đề nghị rời AFF để tham gia EAFF. Theo ông, PSSI không cần thiết phải trả lời báo giới và người hâm mộ về việc này cho đến khi sau này có quyết định chính thức.

Ông Kusnaeni nói: "PSSI không nên đưa ra những tuyên bố hấp tấp. Không được phép phát biểu trước báo giới khi chưa có quyết định chính thức. Phát biểu phải chín chắn. Không nên đưa ra những ý kiến lung tung, gây chia rẽ giữa những người hâm mộ".