1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị Việt Nam và Thái Lan "ngó lơ", Indonesia gặp đối thủ "khủng" ở Nam Mỹ

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ thi đấu giao hữu với Bolivia trong tháng 9. Trong khi đó, hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam có thể tham dự giải King's Cup trong thời gian này.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu King's Cup vào tháng 9. Trong đó, họ muốn mời đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Đội bóng xứ Chùa vàng khẳng định chỉ mời những đối thủ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA tham dự giải đấu. Do đó, Indonesia gần như không được ngó ngàng.

Bị Việt Nam và Thái Lan ngó lơ, Indonesia gặp đối thủ khủng ở Nam Mỹ - 1

Đội tuyển Indonesia có thể đá giao hữu với Bolivia vào tháng 9 (ảnh: AFC).

Bất chấp điều đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng lên kế hoạch mời đối thủ "khủng" tham dự giao hữu. Theo tiết lộ từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan, ông đang làm việc với Bộ Thanh niên và Thể thao để mời một đội bóng Nam Mỹ.

Tờ Bola Sport dẫn lời người đứng đầu bóng đá Indonesia: "Chúng tôi đã gửi lời mời tới một đội bóng Nam Mỹ và có thể đối đầu với họ trong tháng 9".

Dù lúc này, Liên đoàn bóng đá Indonesia chưa tiết lộ đối thủ nhưng theo tờ Bola Sport, đội tuyển Indonesia có thể đá giao hữu với đội bóng có thứ hạng từ 80-100 trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, họ dự đoán Bolivia (xếp hạng 81) sẽ là đối thủ Indonesia.

Bị Việt Nam và Thái Lan ngó lơ, Indonesia gặp đối thủ khủng ở Nam Mỹ - 2

Đội tuyển Indonesia muốn chạm trán với những đối thủ mạnh trước thềm Asian Cup 2023 (ảnh: PSSI).

Thực tế, trong quá khứ, Indonesia từng thi đấu với một vài đội bóng Nam Mỹ như Uruguay, Paraguay. Trong đó, đội bóng xứ Vạn đảo thắng 1, thua 3. Dưới thời HLV Alfred Riedl, Indonesia từng chạm trán với "hàng khủng" là Uruguay (với sự góp mặt của Suarez, Cavani) và hứng chịu thảm bại với tỷ số 1-7.

Đội tuyển Indonesia đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2023. Thậm chí, họ còn đang chạy đua trở thành chủ nhà của giải đấu. Do đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng muốn mời những đội bóng mạnh thi đấu giao hữu để cọ xát. Ngoài một đội bóng từ Nam Mỹ, họ cũng liên lạc với ba đội bóng khác là Hong Kong, Curacao và Ấn Độ để tổ chức thêm một trận giao hữu khác.