1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester 0-2 Man City: Aguero "phá" siêu phẩm của Fernandinho

Hạo Minh

(Dân trí) - Aguero thi đấu nhạt nhòa tại King Power, thậm chí anh còn phá hỏng bàn thắng đẹp của Fernandinho. Rất may cho Man City, đội khách vẫn có chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Mendy và Jesus.

Thông số trận thắng của Man City trước Leicester

Huấn luyện viên Guardiola gây bất ngờ lớn trong chuyến làm khách trên sân của Leicester khi bố trí đội hình có cả Aguero và Jesus ra sân. Từ đầu mùa, hai tiền đạo của Man City thường xuyên vắng mặt bởi chấn thương, họ hiếm khi ra sân và lại quá hiếm khi được xếp thi đấu cùng nhau. 

Dẫu vậy, việc các cầu thủ Nam Mỹ không phải làm nhiệm vụ quốc gia trong hai tuần qua giúp họ sung sức và huấn luyện viên Guardiola đã lựa chọn đội hình thi đấu dựa trên sự khỏe mạnh của học trò. Vì vậy Aguero, Jesus cùng Mahrez là bộ ba cầu thủ tấn công của đội khách, phía sau họ là De Bruyne. 

Với phong cách chơi tấn công quen thuộc, Man City chủ động đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Không khó để đội khách có thể kiểm soát thế trận, đẩy đội chủ nhà phải chơi phòng thủ phản công. Phút 5, Fernandinho lao lên đón bóng bật ra từ trong vòng cấm, tiền vệ người Brazil dứt điểm quyết đoán một chạm từ khoảng cách phải tới 25m đưa bóng xoáy vào góc trái cầu môn. 

Leicester 0-2 Man City: Aguero phá siêu phẩm của Fernandinho - 1

VAR từ chối bàn thắng của Fernandinho.

Một bàn thắng đẹp mắt của Fernandinho, tuy nhiên do Aguero việt vị và tiền đạo người Argentina vô tình di chuyển vào giữa, khiến thủ thành Schmeichel bị che mắt, nên sau khi quan sát VAR trọng tài đã từ chối bàn thắng của Fernandinho. Quyết định của trọng tài hoàn toàn chính xác, Schmeichel bị khuất tầm nhìn nên đổ người chậm, quả thật đó là pha di chuyển quá sai của Aguero.

Man City áp đảo, nhưng cũng không dễ dàng có được những cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà. Phút 22, De Bruyne đứng trước quả phạt trước vòng cấm địa, lệch trái. Cầu thủ người Bỉ sút bóng căng, lượn qua hàng rào xoáy vào góc gần, Schmeichel bị đánh bại nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng của cầu thủ người Bỉ.

Trong vai trò của một hộ công, De Bruyne tổ chức các đợt tấn công của đội khách rất mượt. Đáng tiếc, De Bruyne, Mahrez và Jesus đều đứng trước những cơ hội tốt ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất song không thể ghi bàn. Leicester không có những đợt phản công sắc lẹm đáp trả đội khách, họ một lần đưa bóng vào lưới ở cuối hiệp một, nhưng do cầu thủ ghi bàn Vardy bị bắt lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận. 

Leicester 0-2 Man City: Aguero phá siêu phẩm của Fernandinho - 2

Aguero (thứ hai từ phải sang) thi đấu mờ nhạt.

Man City tiếp tục miệt mài tấn công sau giờ nghỉ, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Leicester, các đợt phản công của Leicester thường bị bẻ gãy từ sớm nên thủ thành Ederson của Man City khá nhàn nhã. Tuy nhiên, khi các tiền đạo của đội khách vô duyên, họ đã cần tới sự tỏa sáng của một hậu vệ để mở tỉ số trận đấu.

Phút 58, Mendy có bóng bên trái, hậu vệ người Pháp đảo bóng loại bỏ một cầu thủ đối phương rồi cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc phải cầu môn hạ gục thủ thành của Leicester. Một pha ghi bàn đẹp, đẳng cấp như một tiền đạo hàng đầu thế giới của hậu trái Mendy.

Leicester 0-2 Man City: Aguero phá siêu phẩm của Fernandinho - 3

Mendy ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng mở tỉ số, Guardiola nhanh chóng điều chỉnh nhân sự với việc rút Aguero nhạt nhòa ra sân đưa Sterling vào thay. Dẫn trước một bàn nên Man City thi đấu thong dong, kiềm tỏa đối thủ. Phút 73, De Bruyne chuyền bóng tinh tế cho Jesus thoát xuống nhận bóng, anh và Sterling đã phối hợp để rồi tiền đạo người Brazil ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Khoảng cách hai bàn giúp đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola ung dung tiến tới chiến thắng. Với ba điểm có được từ King Power, Man City đã có điểm số 74 sau 31 trận thi đấu (Man City đã đá hơn các đội nhóm đầu 1 trận), hơn đội nhì bảng Man Utd 17 điểm (mới đá 29 trận). Leicester vẫn có 56 điểm sau vòng 30 và xếp thứ ba.

Chấm điểm các cầu thủ Man City ở trận thắng Leicester

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel, Castagne, Amartey, Fofana, Evans, Ndidi (Mendy , 83'), Tielemans, Albrighton (Ricardo, 71'), Perez, Iheanacho (Maddison, 72'), Vardy.

Man City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Dias, Rodri, Fernandinho, De Bruyne (Foden , 88'), Mahrez (Torres, 79'), Jesus, Aguero (Sterling, 63').

Leicester 0-2 Man City: Aguero phá siêu phẩm của Fernandinho - 4

HLV Guardiola cho biết Man City không có nhiều tiền để chiêu mộ tiền đạo thay thế Aguero

Mới đây, có thông tin cho rằng Aguero, người đã ghi 257 bàn cho Man City, sẽ rời sân Etihad khi hết hợp đồng ở cuối mùa giải này. Điều đó làm dấy lên một loạt tin đồn rằng Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland nằm trong danh sách mua sắm của Guardiola, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cố gắng làm giảm bớt những suy đoán liên quan đến các thương vụ chiêu mộ tiềm năng trị giá hơn 100 triệu bảng. Borussia Dortmund cho biết họ muốn ít nhất 150 triệu euro (128 triệu bảng) cho Haaland.

"Có rất nhiều khả năng chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với một tiền đạo nào trong mùa giải tới", HLV Guardiola nói trước chuyến làm khách trên sân Leicester vào tối thứ Bảy.

"Với mức giá hiện tại, chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ tiền đạo nào - chúng tôi không thể mua được. Điều đó sẽ không xảy ra. Tất cả các câu lạc bộ đều gặp khó khăn về tài chính và chúng tôi không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi có Gabriel Jesus và Ferran Torres, những người đã chơi tuyệt vời ở vị trí tiền đạo cắm trong mùa giải này".

"Chúng tôi có đủ người trong đội một ngay bây giờ và chúng tôi có những cầu thủ thú vị trong học viện. Và chúng tôi đã thi đấu rất nhiều lần với số chín ảo".

"Trước tình hình khó khăn của thế giới, vấn đề kinh tế của bóng đá thế giới, chúng tôi có thể sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ tiền đạo nào cho mùa giải tới".

Leicester 0-2 Man City: Aguero phá siêu phẩm của Fernandinho - 5

Aguero (phải) sẽ rời Man City vào mùa Hè sau 10 năm gắn bó.

Bất chấp lập trường của Guardiola và tình hình tài chính bấp bênh, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ngay cả với những câu lạc bộ lớn nhất của bóng đá, nếu Man City không chiêu mộ thêm tiền đạo thì vẫn sẽ là một bất ngờ lớn. Cho dù các vấn đề chấn thương của Aguero mùa này khiến Man City thường xuyên thi đấu - và thi đấu khởi sắc - mà không có một tiền đạo chuyên biệt.

Bất cứ ai thay thế vị trí của Aguero trong đội sẽ phải đối diện với một cái bóng khổng lồ. "Những quyết định này không bao giờ là dễ dàng", Guardiola nói khi ông suy nghĩ về việc sắp chia tay cầu thủ 32 tuổi người Argentina. "Có lẽ chúng tôi có thể tìm một cầu thủ mới để thay thế Aguero về mặt quân số, nhưng gần như không thể thay thế anh ấy về mặt ý nghĩa đối với câu lạc bộ này".

Tiền đạo của Leicester City, Kelechi Iheanacho đã có bảy bàn thắng trong bốn trận đấu đã qua cho đội bóng của Brendan Rodgers và Guardiola có vẻ rất vui vì sự tiến bộ của anh ấy kể từ khi rời Man City bốn năm trước.

"Không thể tin được", Guardiola nói. "Anh ấy từng là một cầu thủ trẻ ở đây và tôi nghĩ với Gabriel Jesus, chúng tôi không có đủ không gian cho cầu thủ khác. Anh ấy là một người tuyệt vời, chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt và tôi rất vui khi thấy anh ấy chơi tốt".