1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lập kỷ lục cá nhân, Ánh Viên vẫn bị loại sớm

(Dân trí) - Ở vòng loại nội dung bơi 400m hỗn hợp, Ánh Viên đã thi đấu đầy nỗ lực khi về đích với thành tích 4 phút 38 giây 78. Tuy nhiên, “kình ngư” người Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ 10 và bị loại ngay từ vòng loại.

Với Ánh Viên, đây là thành tích tốt nhất của cô ở nội dung 400m hỗn hợp, cao hơn hẳn kết quả cô đạt được ở các giải đấu như Olympic, Asiad hay SEA Games. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 39 giây 65, kết quả giúp cô giành tấm HCĐ tại ASIAD 2014.

 

Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp
Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp

 

Ở nội dung này hồi SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV với thành tích 4 phút 42 giây 88 hơn Pawapotako Phiangkhwan của Thái Lan đến gần 10 giây.

Tuy nhiên, sân chơi thế giới ở một tầm cỡ khác và Ánh Viên chỉ xếp thứ 10 trong số 25 vận động viên tham gia vòng loại.Với việc nằm ngoài top 8, Ánh Viên đã không thể góp mặt ở lượt bơi bán kết diễn ra vào chiều nay.

 

8 VĐV dẫn đầu ở nội dung 400m hỗn hợp
8 VĐV dẫn đầu ở nội dung 400m hỗn hợp

 

Người về đích đầu tiên ở lượt bơi vòng loại 400m hỗn hợp nữ là VĐV người Hungary Katinka Hosszu với thành tích 4 phút 32 giây 78, nhanh hơn Ánh Viên đúng 6 giây.

Như vậy kết thúc ba nội dung thi ở giải thế giới năm nay, Ánh Viên không thế giành quyền vào các lượt bơi chung kết. “Kình ngư’ người Cần Thơ vào bán kết ở nội dung 200m hỗn hợp, nhưng đều bị loại ngay vòng đầu nội dung 400m tự do và 400m hỗn hợp.

Ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam lượt thứ hai, Trần Duy Khôi về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 4 phút 27 giây 43. Kết quả này chưa đoạt chuẩn B Olympic và tính chung cuộc, anh nằm ngoài 8 vị trí đầu và không vượt qua vòng loại.

K.A