1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII:

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên mang về 4 HCV cho đoàn Quân đội

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 12/12 có 9 nội dung chung kết của môn bơi lội tại Đại hội TDTD toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại Cung thể thao tỉnh Nam Định. Trong 9 nội dung tranh tài thì đoàn Quân Đội dành 4/9 HCV.

Trong chiều 12/12, tại Cung thể thao tỉnh Nam Định diễn ra ngày thi đấu thứ 2 giải bơi lội gồm 9 nội dung chung kết các cự li: 100m tự do nữ, 400m tự do nữ, 50m bướm nam, 50m bướm nữ, 100m ngửa nam, 100m ếch nữ…

 Nội dung bơi 50m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đoàn Quân đội dành HCV.
 Nội dung bơi 50m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đoàn Quân đội dành HCV.

Trong 9 nội dung tranh tài có 3 kỷ lục quốc gia được phá, cũng không nằm ngoài dự đoán kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, của đoàn Quân đội một mình mang về 4 tấm HCV ở các nội dung 50m bơi bướm, 100m tự do, 100m ếch nữ, 100m ngửa nữ.

Cụ thể, ở nội dung 50m bướm nữ, các đoàn thi đấu gồm: Quân đội 2 vận động viên (VĐV), thành phố Hồ Chí Minh (2 VĐV), Bình Phước, Đà Nẵng, An Giang, Bình Định.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của đoàn quân đội xuất sắc dành HCV với thành tích 28.10s, đồng thời kình ngư này còn phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội trước đó của kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến (thành phố Hồ Chí Minh). Kỷ lục quốc gia là 28.22s, kỷ lục Đại hội là 28.51s.

Ở nội dung 50m bướm nam, kình ngư được mệnh danh là “rái cá” sông Hàn - Hoàng Quý Phước của đoàn Đà Nẵng đã dành HCV với kết quả 25.00s, bỏ xa người thứ 2 là kình ngư Phan Lam Yên của đoàn thành phố Hồ Chí Minh với kết quả 16.18s.

Ở nội dung 100m tự do nữ, tiếp tục thể hiện “đẳng cấp” của mình Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ nhất với thời gian 57.85s, mặc dù đã cố gắng nhưng kình ngư này vẫn chưa phá được kỷ lục do chính mình thiết lập vào tháng 6/2014 với 57.49s.

Trong khi đó, nội dung 100m ngửa nam được dự đoán là cuộc tranh tài quyết liệt giữa hai kình ngư Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) nắm giữ kỷ lục của Đại hội (56.30s) và Trần Duy Khôi (thành phố Hồ Chí Minh) giữ kỷ lục quốc gia (56.18s). Kết quả cuối cùng kình ngư Trần Duy Khôi đã xuất sắc dành tấm HCV với thành tích 56.87.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục dành HCV ở nội dung 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 13 giây 03. Ở nội dung 1.500m tự do nam, kình ngư trẻ Lâm Quang Nhật đoàn thành phố Hồ Chí Minh dành HCV với thành tích 16 phút 09 giây 94, kỷ lục quốc gia cũng đang do VĐV này nắm giữ với thành tích 15 phút 33 giây 21.

Tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình tại Đại hội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Quân đội ở nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 21 giây 34. Kỷ lục quốc gia cũng đang do Ánh Viên nắm giữ với thành tích 4 phút 12 giây 94.

Nội dung 50m bướm nam, “rái cá” sông Hàn, Hoàng Quý Phước đoàn Đà Nẵng dành HCV.
Nội dung 50m bướm nam, “rái cá” sông Hàn, Hoàng Quý Phước đoàn Đà Nẵng dành HCV.

Ở nội dung 800m tiếp sức tự do nam, đoàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia gồm 4 kình ngư: Phan Gia Mẫn, Huỳnh Thế Vĩ, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật đã xuất sắc dành tấm HCV với thành tích 7 phút 44 giây 86, bỏ xa đoàn Đà Nẵng với thành tích 7 phút 51 giây 43. Đồng thời đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng phá kỷ lục quốc gia và Đại hội là 7 phút 51 giây 37 của các kình ngư Phạm Trường Giang; Nguyễn Văn Đạt; Châu Bá Anh Tư; Hoàng Quý Phước của đoàn Đà Nẵng.

Như vậy, trong hai ngày tranh tài ở giải bơi lội Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn Quân đội đang tạm dẫn đầu với 7 HVC, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp sau là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 6 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 3 là đoàn Đà Nẵng với 3HCV, 2 HCB.

Giải bơi lội Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại Cung thể thao tỉnh Nam Định sẽ kết thúc vào ngày 16/12.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014