1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII

Môn cử tạ: Đoàn TP.Hồ Chí Minh thắng lớn

(Dân trí) - Kết thúc 6 ngày thi đấu môn cử tạ, Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII, đoàn TP.Hồ Chí Minh giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 15 tấm HCV, xếp sau là đoàn Hà Nội với 2 tấm HCV kém hơn.

Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải, các lực sỹ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ở hạng cân 105kg. Trận chung kết hạng cân 105kg, Lực sỹ Nguyễn Minh Quang của Tp Hồ Chí Minh đã nâng thành công mức tạ 175 điểm ở nội dung cử đẩy, và anh tiếp tục thành công ở nội dung cử giật với 147 điểm.

Thành tích này giúp Minh Quang phá kỷ lục đại hội, đồng thời đạt tổng cử 322kg, giành HCV cho đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Với 286kg tổng cử (160 kg cử đẩy và 126 cử giật) VĐV Bùi A Sùng (Hải Phòng) đã giành HCB. Tấm HCĐ thuộc về Bùi Văn Đê (Ninh Bình) khi đạt 240kg tổng cử.

Nếu Thành phố Hồ Chí Minh giành thắng lợi lớn ở hạng cân 105kg, thì ở hạng cân trên 105kg cả 3 tấm HCV đã thuộc về lực sỹ Phạm Mạnh Hùng của đoàn Hà Nội khi đạt tổng cử là 326kg, phá kỷ lục Đại hội ở cả 2 nội dung (cử đẩy 180 kg và cử giật 146kg). Kém tấm HCV 16kg tổng cử, Mai Văn Long giành HCB cho đoàn Ninh Bình. HCĐ thuộc về Nguyễn Viết Mạnh của Đắc Lắc khi đạt 295kg tổng cử.

Ở nội dung Cử giật Nguyễn Viết Mạnh mang về cho đoàn Đắc Lắc tấm HCB với thành tích 175kg, trong khi tấm HCĐ thuộc về VĐV Mai Văn Long của đoàn Ninh Bình. Ở nội dung Cử đẩy, dù rất cố gắng nhưng Mai Văn Long chỉ mang về cho đoàn Ninh Bình tấm HCB với thành tích 145kg. VĐV Vũ Văn Hoàng của đoàn Hưng Yên giành HCĐ với mức tạ 128kg.

Như vậy, kết thúc giải đấu, cùng với tấm 3 HCV hạng cân 105kg của Nguyên Minh Quang, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi vị dẫn đầu giải với tổng số 15HCV, 4 HCB và 9 HCĐ. Bên cạnh đó, các lực sỹ đoàn Thành phố Hồ Chí Minh còn phá 13 kỷ lục Đại hội. Đóng góp vào bảng thành tích của đoàn Thành phố phải kể đến những gương mặt xuất sắc như: Thạch Kim Tuấn (phá 2 kỷ lục), Nguyễn Hồng Ngọc (hạng 77kg, phá 3 kỷ lục), Hoàng Tấn Tài (hạng 85kg, phá 2 kỷ lục), Trần Văn Hoá (hạng 94, phá 2 kỷ lục), Nguyễn Minh Quang (hạng 105kg, 2 kỷ lục)...

Chia sẻ với báo giới, HVL trưởng đội tuyển Cử tạ Thành phố Hồ Chí Minh Hữu Chí cho biết: tham dự giải đấu này, để các VĐV có tâm lý rất thoải mái, chúng tôi không đặt nặng vấn đề chỉ tiêu huy chương. Tuy nhiên, BHL cũng như các thành viên đội tuyển luôn nỗ lực hết mình hướng tới mục tiêu cao nhất.

Kết quả mà Cử tạ Thành phố Hồ Chí Minh giành được ở giải đấu này cũng hoàn toàn bất ngờ đối với chúng tôi. Đây sẽ là động lực để các VĐV cũng như BHL tiếp tục nỗ lực hơn nữa tại các đấu trường khu vực cũng như châu lục và mục tiêu mà chúng tôi hướng tới chính là giành suất tham dự Olympic Rio Brazil 2016.

HT

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014