1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

Sông Lam Nghệ An vô địch bóng đá nam

(Dân trí) - Chiều ngày 15/12, trên SVĐ tỉnh Hà Nam đã diễn ra trận chung kết bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và TT. Huế. Đội bóng xứ Nghệ đã dành chiến thắng thuyết phục và mang về tấm HCV cho đoàn Nghệ An...

Trước trận đấu, SL Nghệ An và TT. Huế đã gặp nhau ở vòng đấu bảng, kết quả SL. Nghệ An đã giành thắng lợi 2-0 trước đội bóng “sông Hương”. Nhưng để bước chân vào trận chung kết tranh tấm HCV, T.T Huế cũng rất vất vả lọt qua khe cửa hẹp khi chỉ hơn Hà Nội ở hiệu số bàn thắng.

Trong khi đó, mặc dù để thua T.T Huế, nhưng SL. Nghệ An lại dành ngôi nhất bảng với thành tích khá ấn tượng.

 Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ăn mừng bàn thắng đầu tiên.
 Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ăn mừng bàn thắng đầu tiên.

Ban đầu, dự kiến trận chung kết được tổ chức trên SVĐ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, nhưng sau đấy BTC quyết định chuyển về SVĐ Hà Nam. SVĐ Hà Nam cũng là địa điểm đăng cai tổ chức thi đấu vòng loại trước đó, nên quyết định này của BTC cũng không gây ảnh hưởng đến hai đội bóng. Trận chung kết cũng thu hút được khá nhiều sự quan tâm của các cổ động viên, hầu hết khán đài A của SVĐ tỉnh Hà Nam đều đã kín chỗ.

Bước vào trận chung kết, SL Nghệ An triển khai thế trận dồn ép đối phương ngay từ đầu, tuy nhiên cơ hội cũng không thực sự rõ ràng. Những phút cuối cùng của hiệp 1, trong pha lên bóng cầu thủ Nguyễn Đình Bảo, của SL Nghệ An căng ngang từ cánh phải đầy khó chịu, bóng bật chân một cầu thủ TT. Huế vào lưới trong sự bất lực của thủ môn.

 Khán đài A SVĐ Hà Nam gần như kín chỗ.
 Khán đài A SVĐ Hà Nam gần như kín chỗ.

Sang hiệp 2, SL. Nghệ An tiếp tục kiểm soát trận đấu, trung vệ trẻ tài năng Hoàng Văn Khánh cũng ghi dấu ấn với 2 bàn thắng có được. Đến gần cuối trận, SL Nghệ An tiếp tục có thêm một bàn thắng. Với chiến thắng thuyết phục 4 - 0, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã xuất sắc dành tấm HCV nội dung bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

Cũng trong Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, ở nội dung võ thuật cổ truyền được diễn ra tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định, ở ngày thi đấu 14/12, trong trận chung kết nội dung nam trên 45 đến 48kg, giữa hai VĐV Nguyễn Đức Đại, đoàn TP Hồ CHí Minh và VĐV Đặng Trần Anh Tuấn,đoàn Bình Định. Do gặp phải chấn thương nên VĐV Đặng Trần Anh Tuấn đã bỏ cuộc, tấm HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Đức Đại.

Mặc dù đã cố gắng, nhưng các cầu thủ TT. Huế vẫn không lật ngược được thế trận.
Mặc dù đã cố gắng, nhưng các cầu thủ TT. Huế vẫn không lật ngược được thế trận.

Ở nội dung chung kết nữ hạng cân 48 đến 51kg, VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga, đoàn Bình Định dành chiến thắng thuyết phục trước VĐV Lương Hồng Liên, đoàn Bình Phước, mang về cho đoàn Bình ĐỊnh thêm 1 tấm HCV.

Tính đến hết ngày 14/12, đoàn TP HCM đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp môn võ thuật cổ truyền với 5 HCV; 2 HCB; Bình Định xếp thứ 2 với 3 HCV; 3 HCB; 1 HCĐ, xếp thứ 3 là đoàn Bộ Công An với 2 HCV; 1 HCB; 1 HCĐ.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014