1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kình ngư Huy Hoàng trải lòng, chỉ ra bất lợi của VĐV Việt Nam ở Olympic

H.Long

(Dân trí) - Huy Hoàng là điểm sáng của thể thao Việt Nam ở Olympic 2020. Dù vậy, anh vẫn không thể làm nên kỳ tích. Trên trang cá nhân, kình ngư trẻ đã chia sẻ về bất lợi của VĐV Việt Nam ở giải đấu cấp thế giới.

Huy Hoàng là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở Olympic. VĐV này đã tranh tài ở vòng loại nội dung bơi 800 mét và 1500 mét tự do của nam. Nhìn chung, dù không làm nên kỳ tích nhưng VĐV 21 tuổi này vẫn đáng khen ngợi.

Kình ngư Huy Hoàng trải lòng, chỉ ra bất lợi của VĐV Việt Nam ở Olympic - 1

Huy Hoàng thi đấu tốt ở Olympic 2020.

Ở vòng loại nội dung bơi 800 mét, Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 54 giây 16 và xếp thứ 20 chung cuộc. Còn ở nội dung 1500 mét nam, anh đạt thành tích 15 phút 00 giây 24, xếp thứ 12 chung cuộc.

Đây đều là thành tích tốt nhất của các VĐV châu Á góp mặt ở hai nội dung này. Đó là điều đáng khen với Huy Hoàng.

Tuy nhiên, khi nhìn nhận thẳng vào thực tế, Huy Hoàng cũng thừa nhận bất lợi so với những VĐV tầm cỡ thế giới.

Chia sẻ trên trang cá nhân, VĐV bơi lội người Việt Nam viết:

"Olympic Tokyo 2020 dạy Hoàng nhiều điều.

Lần đầu tiên Hoàng được thi đấu và tranh tài cùng với những kình ngư hàng đầu thế giới. Họ cao lớn lắm làm Hoàng lọt thỏm luôn. Nhảy xuống bể rồi, Hoàng cứ phải cố bám theo họ, để thu hẹp khoảng cách.

Hoàng đã học hỏi được nhiều điều từ họ: sự chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung.

Kình ngư Huy Hoàng trải lòng, chỉ ra bất lợi của VĐV Việt Nam ở Olympic - 2

Huy Hoàng thừa nhận bất lợi về thể hình so với những VĐV tầm cỡ thế giới.

Những điều này không chỉ giúp được cho Hoàng bây giờ mà sau này.

Hoàng mong rằng kỳ sau nếu được đến Olympic Hoàng sẽ tự tin và thi đấu tốt hơn.

Sau cùng, Hoàng xin được gửi cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh Đạo, các Thầy Cô HLV cùng với tất cả mọi người luôn ủng hộ động viên và theo dõi Hoàng ở kỳ Olympic".

Trước đó, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic 2020, ông Trần Đức Phấn đã đánh giá cao nỗ lực của Huy Hoàng ở giải đấu này. Huy Hoàng là VĐV đạt chuẩn A Olympic và tham dự giải đấu này thông qua vé chính thức.

Theo dự kiến, vào hôm nay (4/8), đội bơi Việt Nam sẽ trở về Việt Nam sau khi tranh tài ở Olympic.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo