1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Kiêu binh” Drogba-Lampard giúp Chelsea “vùi dập” Bolton

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà, Chelsea đã đánh bại Bolton 3-0 để trở lại top 4 Premier League và tạm thời thoát khỏi cơn khủng hoảng. Người ghi bàn mang về thắng lợi cho thầy trò HLV Villas-Boas là David Luiz, Drogba và Lampard...

 
Quãng thời gian vừa qua thực sự là ác mộng với Chelsea, khi họ trải qua 5 trận đấu không biết mùi chiến thắng. Mẫu thuẫn giữa Villas-Boas cùng "Lampard & đồng bọn" còn khiến nội bộ đội bóng thêm rối ren, một cuộc khủng hoảng là điều mà The Blues phải đối mặt.
 
 
“Kiêu binh” Drogba-Lampard giúp Chelsea “vùi dập” Bolton - 1

David Luiz mở màn cho thắng lợi ấn tượng của Chelsea
 
Nhưng trong tình cảnh đó, Chelsea đã tìm lại chính mình bằng thắng lợi 3-0 trước Bolton trên sân nhà, dù họ phải chờ đến hiệp 2 mới kết liễu được đối thủ. David Luiz khơi mào cho chiến thắng, trước khi hai kiêu binh Drogba và Lampard tỏa sáng giúp Chelsea tạm vượt qua sức ép.
 

Vòng 26 Premier League

Thứ bảy, 25/2

Chelsea 3-0 Bolton 

Newcastle 2-2 Wolves

QPR 0-1 Fulham      

West Brom 4-0 Sunderland      

Wigan 0-0 Aston Villa     

Chủ nhật, 26/2

Man City - Blackburn (0h30) 
Arsenal - Tottenham (20h30)

Norwich - MU (20h30)

Stoke - Swansea (22h)
Với 3 điểm giành được trên sân nhà này, Chelsea giành lại vị trí thứ 4 với 46 điểm, hơn hai đội phía sau là Newcastle và Arsenal 3 điểm. Chặng đường phía sau của The Blues vẫn còn khá gian nan, nhưng dù sao thắng lợi này giúp CLB thành London có được sự tự tin nhất định trước chặng đường dài phía trước.
 

Trước sức ép của chủ tịch Abramovich, Villas-Boas buộc phải sử dụng các “loạn thần” ở cuộc đấu với Bolton. Lampard, Essien sát cánh cùng Ramires ở khu vực giữa sân, còn bộ ba tiền đạo là Drogba-Sturridge-Mata. Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

 

Cơ hội đã đến với Chelsea ở phút thứ 5, tiếc là cú sút của Sturridge ở tư thế thuận lợi quá nhẹ để Bogdan bắt gọn. The Blues tiếp tục ép sân, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trước lối phòng ngự khó chịu của Bolton và không tạo được thêm cơ hội nào trong 30 phút đầu tiên.
 
 
“Kiêu binh” Drogba-Lampard giúp Chelsea “vùi dập” Bolton - 2

Drogba có được bàn thắng đầu tiên sau khi trở về từ CAN 2012

 

Thậm chí ở phút 26, khung thành Chelsea còn chao đảo khi Wheater bật cao đánh đầu vọt xà ngang khi hàng thủ đội chủ nhà chơi mất tập trung. Đoàn quân HLV Villas-Boas vẫn miệt tài tấn công và ở phút 31, Sturridge có cú khứa lòng hiểm hóc vào góc xa khiến Bogdan phải rất vất vả cản phá.

 

Sturridge vẫn là người chơi năng nổ nhất bên phía Chelsea và ở phút 34, anh chuyền lại cho Ashley Cole tung ra cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang. Villas-Boas có lý do để không hài lòng về hàng thủ khi ở phút cuối cùng hiệp 1, cặp Cahill-David Luiz chơi mất tập trung để Miyaichi thoải mái dứt điểm ở cự ly 5m, rất may là bóng đi vọt xà.

 

Sau hiệp 1 bế tắc, Chelsea quyết tâm đẩy cao đội hình và họ cũng thu được thành quả khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, David Luiz có pha khứa bón đẹp mắt khiến Bogdan không kịp phản ứng, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.

 

Bàn thắng giúp Chelsea càng chơi càng hưng phấn hơn và David Luiz suýt nữa lập cú đúp nếu cú đánh đầu của anh không bị Miyaichi phá bóng trên vạch vôi ở phút 53. Hai phút sau, Drogba tung cú sút khá căng đánh bại Bogdan, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Bolton.
 
 
“Kiêu binh” Drogba-Lampard giúp Chelsea “vùi dập” Bolton - 3

Lampard ấn định thắng lợi 3-0 cho Chelsea

 

Tạo ra sức ép liên tục, Chelsea đã có bàn thứ hai ở phút 62. Từ quả phạt góc của Lampard, Drogba bật cao đánh đầu khiến Bogdan không kịp phản ứng. 2-0 cho Chelsea, pha phối hợp ghi bàn của bộ đôi được coi là “mầm loạn” đang tạo ra mâu thuẫn nội bộ tại Chelsea.

 

Bolton gần như buông xuôi trước một Chelsea đầy hưng phấn và tiếp tục phải lãnh bàn thua. Phút 78, từ đường chuyền của Mata, Frank Lampard dứt điểm cận thành đơn giản không cho Bogdan cơ hội cản phá, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Chelsea.
 
Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea chơi chậm lại để giữ sức các trụ cột nên tỷ số 3-0 được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu. HLV Villas-Boas có lý do để hài lòng về phong độ nơi các học trò và tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ nhanh chóng chấm dứt.
 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Ramires (Mikel 88), Essien, Lampard, Sturridge (Kalou 80), Drogba (Torres 76), Mata.

 

Bolton: Bogdan, Steinsson, Wheater, Ream, Ricketts, Reo-Coker, Muamba, Sanli (Eagles 75), Pratley, Miyaichi, Ngog (Sordell 65).

 

Thùy Anh