1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiếm thủ Vũ Thành An và Văn Quyết bắt tay giảng hòa sau vụ xô xát

An An

(Dân trí) - Sau vụ xô xát gây xôn xao dư luận, lần đầu tiên hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết gặp nhau và giảng hòa, chính thức khép lại vụ lùm xùm để có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Từ khi xảy ra vụ việc vào ngày 23/9, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết không gặp nhau. Cả hai chỉ có những phát biểu trên báo chí xung quanh vụ xô xát xảy ra ở buổi tập ngày 26/9.

Sau khi Nguyễn Văn Quyết về quê nhà Hải Dương, bố của Vũ Thành An cũng đã tới nhà vận động viên (VĐV) này để gặp gia đình và nói chuyện.

Kiếm thủ Vũ Thành An và Văn Quyết bắt tay giảng hòa sau vụ xô xát - 1

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết giảng hòa với nhau (Ảnh: A.Q).

Vụ việc chỉ được giải quyết khi có sự can thiệp của bộ môn đấu kiếm Tổng cục thể dục thể thao và đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Trong chiều nay (5/10), hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết lần đầu gặp nhau, đồng thời bắt tay giảng hòa trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vũ Thành An sinh năm 1992, hơn Văn Quyết 5 tuổi. Trước vụ xô xát, cả hai từng có nhiều năm cùng nhau ăn tập. Gần nhất tại SEA Games 31, hai VĐV này góp công giúp đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành tấm HCV nội dung đồng đội (kiếm chém).

Việc Thành An và Văn Quyết xô xát với nhau là vụ việc thực sự đáng tiếc, ảnh hưởng tới hình ảnh của môn đấu kiếm cũng như thể thao Việt Nam.

Bản thân Vũ Thành An cũng chịu án phạt, cụ thể là không được triệu tập lên đội tuyển từ nay tới hết năm 2022. Trong khi đó, Nguyễn Văn Quyết cũng đã có bản tường trình về vụ việc.

Được biết, trước khi hai VĐV giảng hòa với nhau, Thành An đã chủ động xin lỗi đàn em và nhận được sự chấp nhận của Văn Quyết.

Như vậy, vụ xô xát gây xôn xao dư luận của hai tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam khép lại. Qua vụ việc lần này, hy vọng cả hai sẽ rút ra nhiều bài học và tích cực sửa chữa sai lầm để trở lại đội tuyển. Đây cũng là bài học chung của thể thao Việt Nam.