1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không thể vào bên trong sân Olympic tại Phnom Penh để xem đội nhà thi đấu ở SEA Games, cổ động viên Campuchia vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc bóng đá.

Cổ động viên Campuchia xem bóng đá ở tụ điểm công cộng (video: Vũ Giang)

Sân Olympic ở Phnom Penh vốn có sức chứa lên đến 50.000 người bỗng trở nên nhỏ bé vào tối 7/5, khi đội U22 Campuchia tiếp U22 Myanmar trong khuôn khổ bảng A, nội dung bóng đá nam SEA Games 32.

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 1

Hàng ngàn người Campuchia tập trung ở các tụ điểm xem bóng đá công cộng tối 7/5, chứng kiến U22 Campuchia gặp U22 Myanmar qua màn hình LED khổng lồ (Ảnh: Vũ Giang).

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 2

Đây là một tụ điểm xem bóng đá nằm bên bờ sông, dưới chân cầu Chroy Changvar (Ảnh: Vũ Giang).

Có đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người dân Campuchia muốn xem đội bóng của HLV Keisuke Honda thi đấu trên sân nhà, thế nên sân Olympic hay bất kỳ sân vận động nào khác tại Phnom Penh vào lúc này, cho dù sức chứa đến mức nào đi chăng nữa, vẫn không tải đủ lượng người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa Tháp.

Với người hâm mộ bóng đá Campuchia, những ngày có đội tuyển của họ thi đấu không chỉ là một sự kiện thể thao thông thường, mà đó như thể những ngày hội. 

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 3

Các trận đấu của U22 Campuchia là ngày hội với người dân nước này (Ảnh: Vũ Giang).

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 4

Xe cứu thương được chính quyền thành phố Phnom Penh huy động, để hỗ trợ người dân khi có sự cố (Ảnh: Vũ Giang).

Lường trước được điều này, chính quyền thành phố Phnom Penh, theo chỉ thị của Chính phủ Campuchia, đã cho lắp đặt rất nhiều màn hình LED khổng lồ ở các tụ điểm công cộng, phục vụ người dân xem bóng đá.

Tối 7/5, khi đội bóng xứ sở Chùa Tháp thi đấu trong sân Olympic, hàng ngàn, hàng vạn người dân Campuchia đã đến các tụ điểm có đặt màn hình LED này để cùng nhau xem bóng đá, cổ vũ cho đoàn quân của HLV Honda.

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 5
Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 6

Đây cũng là dịp làm kinh tế đêm của người dân Phnom Penh, từ những quán lớn, đến những người bán hàng rong, đều có dịp kiếm thêm thu nhập khi phục vụ người xem bóng đá (Ảnh: Vũ Giang).

Một người hâm mộ có tên Khean cho biết: "Tôi từng thử xếp hàng nhận vé vào xem trận U22 Campuchia - U22 Myanmar nhưng bất thành, do lượng người chờ nhận vé lúc đó quá đông. Tôi đến nơi chiếu bóng đá công cộng này để giải tỏa cơn khát được xem bóng đá chung với mọi người".

Còn anh Leap chia sẻ: "Tôi ra đây để được xem bóng đá với mọi người, với gia đình mình. Những địa điểm như thế này cũng xem như một nơi sinh hoạt cuối tuần cho chúng tôi".

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 7
Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 8

Tiếc rằng U22 Campuchia thua trận, khiến người dân nước này không thể hưởng trọn vẹn một buổi tối ý nghĩa (Ảnh: Vũ Giang).

Không có vé vào sân, cổ động viên Campuchia xem bóng đá như thế nào? - 9