1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Campuchia lại vất vả với tấm vé xem bóng đá

Trọng Vũ

(Dân trí) - Để có được tấm vé xem trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Myanmar diễn ra ngày mai (7/5), nhiều người Campuchia đã phải chờ đợi nhiều giờ, giành giật suất nhận vé.

CĐV Campuchia vất vả chờ nhận vé bóng đá

Cơn sốt bóng đá SEA Games 32 tại xứ sở Chùa Tháp vẫn đang ở đỉnh điểm. Theo thông báo của Ban tổ chức (BTC) trận đấu U22 Campuchia - U22 Myanmar (diễn ra tối 7/5), vé của trận đấu này được phát từ buổi sáng 6/5. Tuy nhiên, từ đêm hôm trước (đêm 5/5), nhiều cổ động viên (CĐV) Campuchia đã xếp hàng chờ được nhận vé.

Đến khi vé được phát vào buổi sáng nay, cảnh chen lấn, xô đẩy diễn ra. Nhiều người còn mạo hiểm trèo qua bờ tường cao, vượt hàng rào để chiếm được chỗ đẹp hơn, mong nhận được vé sớm hơn người khác.

Cổ động viên Campuchia lại vất vả với tấm vé xem bóng đá - 1

CĐV Campuchia chèo rào, chen lấn chờ nhận vé xem bóng đá SEA Games (Ảnh cắt từ clip).

Sở dĩ nhu cầu về vé xem trận U22 Campuchia - U22 Myanmar lên rất cao, vì đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định suất vào bán kết nội dung bóng đá nam của đội chủ nhà. Nếu thắng Myanmar, U22 Campuchia có cơ hội rất lớn để đi tiếp, ngược lại nếu thua, họ có thể bị loại sớm.

Chính vì thế, người dân xứ sở Chùa Tháp không muốn bỏ lỡ trận đấu này. Sân Olympic (nơi diễn ra các trận đấu của Campuchia và các trận thuộc bảng A nội dung bóng đá nam) có sức chứa lên đến 50.000 chỗ, bỗng trở nên nhỏ bé trước lượng người hâm mộ quá lớn muốn vào bên trong sân những ngày này.

Chính vì thế, khâu phân phối vé đang trở thành đề tài nóng tại Campuchia, nhất là xung quanh các trận đấu của những đội bóng được hâm mộ đặc biệt tại xứ sở Chùa Tháp, gồm U22 Campuchia và U22 Việt Nam.

Cổ động viên Campuchia lại vất vả với tấm vé xem bóng đá - 2

Cảnh tượng chen chúc chờ nhận vé xem bóng đá không còn là cảnh tượng hiếm ở Phnom Penh (Campuchia) những ngày này (Ảnh: Vũ Giang).

Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức SEA Games, người hâm mộ thể thao xứ sở Chùa Tháp nói chung, người hâm mộ bóng đá nói riêng đang lần đầu được tận hưởng cảm giác được làm chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á, được tận mắt chứng kiến các cuộc tranh tài trên sân nhà, thay vì xem trên truyền hình như ở các kỳ giải trước.

Chính vì thế, cảm giác xem các môn thi đấu tại SEA Games, xem bóng đá SEA Games với CĐV Campuchia ở giải năm nay rất khác.

Vé xem các cuộc tranh tài tại SEA Games 32 được miễn phí toàn bộ, nhưng không vì thế mà việc sở hữu tấm vé đối với các CĐV được dễ dàng, vì ai cũng nghĩ rằng mình có cơ hội sở hữu vé, từ đó thu hút nhiều người đến chờ nhận vé hơn hẳn. Lượng người có nhu cầu về vé quá đông, trong khi số lượng vé chỉ có hạn. 

Cổ động viên Campuchia lại vất vả với tấm vé xem bóng đá - 3