1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khó tin với sự “xập xệ” của làng Olympic

(Dân trí) - Mặc dù giải Olympic 2016 vẫn chưa khai mạc nhưng làng Olympic đã xuống cầm trầm trọng…

Như tin đã đưa, chỉ trong vòng 1 tuần, làng Olympic đã xảy ra 2 lần hỏa hoạn, khiến cho những VĐV (đặc biệt là VĐV Australia) sợ mất mật. Chưa dừng lại ở đó, công trình này đã nhận được rất nhiều sự phản hồi tiêu cực từ nhiều VĐV các quốc gia khác nhau bởi sự xuống cấm nghiêm trọng (dù Olympic vẫn chưa khai mạc).

Trên trang mạng cá nhân, VĐV người Trung Quốc, Zhang Hui đã thốt lên: “Nhiều VĐV đã lên tiếng phản đối. Đây là kỳ Olympic tệ nhất mà tôi từng được tham gia”.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ Daily Mail, nhiều công trình đã hư hỏng (và được chắp vá bằng… băng dính), trần thạch cao đã bị thủng… Thậm chí, nhiều phòng vẫn chưa xong hệ thống điện, nước.

Nó cho thấy sự cẩu thả của những công nhân thi công công trình này. Nhiều nguồn tin từ Brazil cho hay, không ít công nhân đã bức xúc với chủ đầu tư vì trả lương quá thấp và bị chậm tiền. Do đó, họ cũng… làm cho xong. Thậm chí, người ta đồ rằng, chính những công nhân đã gây ra vụ hỏa hoạn gần đây để gây sức ép với chủ đầu tư.

Nhìn lại sự xuống cấp của làng Olympic:

Nhiều công trình ở làng Olympic bị hư hỏng
Nhiều công trình ở làng Olympic bị hư hỏng

Khó tin với sự “xập xệ” của làng Olympic - 2

Trần thạch cao bị thủng một lỗ
Trần thạch cao bị thủng một lỗ

Nhiều vật dụng được chắp vá bằng... băng dính
Nhiều vật dụng được "chắp vá" bằng... băng dính

Khó tin với sự “xập xệ” của làng Olympic - 5

Những chiếc vít được bắt rất cẩu thả vào chiếc giường. Nó có thể gây nguy hiểm cho CĐV
Những chiếc vít được bắt rất cẩu thả vào chiếc giường. Nó có thể gây nguy hiểm cho CĐV

Nhiều nhà vẫn chưa hoàn tất hệ thống điện nước
Nhiều nhà vẫn chưa hoàn tất hệ thống điện nước

Một nhà tắm... chắp vá
Một nhà tắm... "chắp vá"

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016