1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kathryn Mayorga tiết lộ bản thân đã “mất trí” sau khi bị C.Ronaldo hiếp dâm

(Dân trí) - Scandal hiếp dâm của C.Ronaldo lại tiếp tục có những diễn biến căng thẳng sau khi những chia sẻ của nạn nhân Kathryn Mayorga được tiết lộ.

Kathryn Mayorga tiết lộ bản thân đã “mất trí” sau khi bị C.Ronaldo hiếp dâm - 1
Kathryn Mayorga cho rằng bản thân đã bị tổn thương tâm lý nặng nề

Dù cơ quan chức năng đã tuyên bố chấm dứt điều tra hình sự đối với cáo buộc hiếp dâm nhắm vào C.Ronaldo nhưng chàng cầu thủ siêu sao và “nạn nhân” Kathryn Mayorga vẫn đang có một cuộc chiến kiện tụng dân sự hết sức căng thẳng.

Cụ thể thì phía Kathryn Mayorga khẳng định cựu người mẫu Mỹ đã bị “mất trí”, do những hậu chấn tâm lý sau khi bị C.Ronaldo hiếp dâm. Chính vì vậy, Kathryn Mayorga không đủ khả năng nhận thức khi đặt bút kí vào cam kết bảo mật với CR7.

Kathryn Mayorga tiết lộ bản thân đã “mất trí” sau khi bị C.Ronaldo hiếp dâm - 2
Kathryn Mayorga cũng quá lo sợ khi phải đối đầu với C.Ronaldo

Cũng theo phía Kathryn Mayorga chia sẻ thì sau khi bị CR7 hiếp dâm tại khách sạn sòng bài Palm ở Las Vegas vào tháng 6/2009, cựu người mẫu Mỹ và C.Ronaldo có đạt được một thỏa thuận vào năm 2010.

Theo đó, CR7 đã phải chi ra cho phía “nạn nhân” 375.000 đô la Mỹ (xấp xỉ 8 tỉ đồng) để đổi lại việc Kathryn Mayorga sẽ không công khai sự việc. Mayorga cho rằng khi ấy mình vừa “mất trí” vừa hoảng sợ trước viễn cảnh sẽ phải đối đầu với một siêu sao nổi tiếng như CR7 nên mới bằng lòng kí cam kết.

Theo các tài liệu được nộp lên cho tòa án thì phía Kathryn Mayorga đã miêu tả tâm trí của “nạn nhân” khi đó chỉ toàn những “suy nghĩ phiền muộn, lo lắng tột độ và sợ hãi”. Vì vậy, phía Kathryn Mayorga mong muốn bác bỏ hiệu lực của cam kết bảo mật đã kí với CR7.

Kathryn Mayorga tiết lộ bản thân đã “mất trí” sau khi bị C.Ronaldo hiếp dâm - 3
Phía CR7 thì bác bỏ lập luận rằng Kathryn Mayorga đã bị “mất trí”

Dĩ nhiên, đội ngũ luật sư bảo vệ cho C.Ronaldo đã ngay lập tức phản biện các lý lẽ của Kathryn Mayorga vì trên thực tế, phía nguyên đơn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho trạng thái “mất trí”.

Ngoài ra, trong hồ sơ bệnh án cũng không có bất cứ nhà trị liệu tâm lý nào đưa ra được kết luận về việc “mất trí” của Kathryn Mayorga.

“Nhà trị liệu tâm lý duy nhất thực sự nhìn thấy nguyên đơn trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010 cũng đã từ chối đưa ra bất kì ý kiến nào về năng lực hình vi và tư cách pháp lý của nguyên đơn”, phía C.Ronaldo đanh thép lập luận.

Đại diện của CR7 cũng yêu cầu thẩm phán tuyên bố rằng thoả thuận bảo mật giữa CR7 và Kathryn Mayorga kí kết hồi năm 2010 vẫn còn hiệu lực.

Khi đó, điều khoản trong văn bản thoả thuận của đôi bên sẽ cho phép chấm dứt việc xét xử công khai. Mọi tranh chấp giữa CR7 và Kathryn Mayorga cũng sẽ được xử lý ngoài tố tụng toà án, cụ thể là sẽ thông qua hình thức tố tụng trọng tài. Và dĩ nhiên, viễn cảnh này sẽ giúp bảo vệ cho danh tiếng, hình ảnh của C.Ronaldo.

Dung Nhi

Theo DM