Indonesia bất ngờ nhận cú sốc, ảnh hưởng tới tấm vé dự World Cup
(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận thủ thành số 1 Maarten Paes không thể góp mặt trong trận đấu sống còn với đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2026.
Thủ thành Maarten Paes đã nhận thẻ vàng ở phút 72 trong trận đấu với Bahrain ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 vào hôm 25/3. Đó là tấm thẻ vàng thứ hai của Maarten Paes kể từ đầu vòng loại thứ ba. Theo luật, người gác đền đang khoác áo Dallas FC sẽ bị treo giò 1 trận.

Maarten Paes là nhân tố không thể thay thế trong khung gỗ của Indonesia (Ảnh: Getty).
Ban đầu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không liệt kê tấm thẻ vàng nào vào bản tóm tắt trận đấu. Điều đó khiến cho báo giới xứ Vạn đảo mừng thầm thủ môn gốc Hà Lan thoát án treo giò.
Tuy nhiên, người gác đền này cũng như đội tuyển Indonesia không may mắn như vậy. Sau đó, AFC đã bổ sung tấm thẻ vàng còn thiếu của Maarten Paes. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng xác nhận thủ thành sinh năm 1998 sẽ vắng mặt trong trận đấu sống còn với đội tuyển Trung Quốc.
Đây là tổn thất quá lớn với đội tuyển Indonesia. Bởi lẽ, Maarten Paes là cái tên không thể thay thế của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) trong khung gỗ dưới thời HLV Shin Tae Yong lẫn Patrick Kluivert.
Maarten Paes cũng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phản xạ cực tốt. Thủ thành này có nhiều lần cứu cho Indonesia những bàn thua trông thấy. Chính anh đã cản phá thành công quả phạt đền của Saudi Arabia trong trận hòa 1-1 của Indonesia vào tháng 9 năm ngoái.

Sự vắng mặt của Marselino Ferdinan và Maarten Paes ảnh hưởng lớn tới tham vọng tham dự World Cup 2026 của Indonesia (Ảnh: Bola).
Bên cạnh đó, Maarten Paes là thủ thành duy nhất có gốc gác Hà Lan và có thể giao tiếp được với những đồng đội ở phía trên. Thủ thành mới nhập tịch Emil Audero có đẳng cấp cao hơn Maarten Paes khi có nhiều năm chinh chiến ở Serie A. Nhưng vấn đề là cựu thủ môn của Inter và Juventus lại có gốc gác Italy và không nói được tiếng Hà Lan. Hơn nữa, anh chưa ra sân một trận nào cho đội tuyển Indonesia.
Trong khi đó, Indonesia có một vài thủ môn quốc nội khác như Ernando Ari, Nadeo Argawinata. Dù vậy, hai thủ môn này cũng không nói được tiếng Hà Lan và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế hạn chế.
Không ai phủ nhận Maarten Paes là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất ở đội hình Indonesia thời điểm này. Việc thiếu vắng thủ môn sinh năm 1998 có thể mang tới thách thức lớn cho Garuda khi đối diện với đội tuyển Trung Quốc.
Ngoài Maarten Paes, Indonesia cũng không có sự phục vụ của Marselino Ferdinan trong trận đấu với Trung Quốc vì án treo giò. Đây là cầu thủ bản địa duy nhất đủ sức chen chân vào đội hình nhập tịch của Indonesia trong suốt thời gian qua.
Indonesia đang xếp thứ 4 bảng C với 9 điểm, hơn Bahrain và Trung Quốc 3 điểm. Đồng thời, đội bóng này kém đội xếp thứ hai là Australia 4 điểm và ít hơn đội xếp thứ ba là Saudi Arabia 1 điểm. Số phận của họ sẽ được quyết định trong hai trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2026 gặp Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra vào tháng 6.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: FIFA).