HV An Giang: Tất cả cho lần đầu tiên
(Dân trí) - V-League năm tới đây sẽ là mùa giải đầu tiên sau 16 năm,An Giang trở lại với giải VĐQG. Đấy cũng là lần đầu tiên mà đội bóng này được đá ở V-League từ khi giải đấu này ra đời. Thế nên, người An Giang rất háo hức với cái lần đầu tiên ấy.
Tính từ thời điểm rớt hạng hồi năm 1997, HV.An Giang đã xa giải VĐQG 16 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ cũng chưa hề một lần được đá V-League (giải VĐQG chính thức mang tên này từ năm 2000). Thế nên, V-League vào năm sau sẽ là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá An Giang.
Có lẽ, ngay thời điểm rớt hạng hồi năm 1996, người An Giang không hề nghĩ rằng họ lại phải xa bóng đá đỉnh cao lâu đến vậy, bởi thời ấy, An Giang vẫn còn sở hữu rất nhiều tài năng của bóng đá nội, đáng kể nhất phải kể đến Nhan Thiện Nhân, Trần Tấn Lợi, Trần Hoàng Linh.
Bây giờ thì Nhan Thiện Nhân đã trở thành HLV của HV.An Giang và giúp đội bóng miền Tây Nam bộ thỏa cơn khát giải VĐQG. Và cũng trong lần trở lại sau 16 năm xa cách, bóng đá An Giang đang làm tất cả những gì có thể để ghi dấu ấn của mình trong ngày trở lại.
Mày ngày qua là khoảng thời gian mà người ta thấy HV.An Giang chuyển động liên tục. Sau khi được đảm bảo về mặt kinh phí (tổng cộng 40 tỷ đồng) cho mùa giải 2014, HV.An Giang đang ráo riết tuyển quân, hòng chuẩn bị về mặt chuyên môn.

HV An Giang ráo riết chuẩn bị cho mùa đầu tiên đá ở V-League
Cho đến nay, HV.An Giang đã gần như hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Duy An (từ K.Kiên Giang) và thủ môn Văn Hóa (từ XM Xuân Thành Sài Gòn). Họ là những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá An Giang, nên chuyện họ quy cố hương khoác áo HV.An Giang là điều dễ hiểu.
Đội bóng miền Tây Nam bộ cũng đã quyết định chia tay bộ đôi ngoại binh từng thi đấu cùng họ ở giải hạng Nhất năm rồi là Uche và Agostinho. Theo HLV Nhan Thiện Nhân của HV.An Giang thì những cầu thủ này khó phù hợp với V-League.
Uche đẳng cấp chỉ đủ để đá ở giải hạng Nhất, trước các hậu vệ có trình độ trung bình. V-League sẽ là môi trường ngoài khả năng chuyên môn cả Uche. Trong khi đó, Agostinho có đẳng cấp nhưng đã lớn tuổi, khó đảm bảo việc chịu áp lực với cường độ thi đấu căng như V-League.
Hiện tại, HV.An Giang đang nhắm đến những tiền đạo ngoại tốt hơn, và có thể họ sẽ ưu tiên cho các tiền đạo vốn đã quen với lối chơi và khí hậu của miền Tây Nam bộ, vốn từng khoác áo các đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ở hàng thủ, HV.An Giang đang thương lượng với V.Ninh Bình để lấy trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai (trước đây có tên là Dio Preye). Hoàng Vissai khoác áo HV.An Giang ở giai đoạn 2 mùa bóng vừa rồi, theo hợp đồng cho mượn từ đội bóng đất Hoa Lư.
Đấy là cầu thủ đã có một vài mùa bóng đá cho HV.An Giang hồi các năm 2006 – 2008, nên nếu về HV.An Giang, Hoàng Vissai sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng, trong khi anh cũng đã không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Nguyễn Văn Sỹ ở V.Ninh Bình.
Không chỉ có việc tuyển quân, HV.An Giang còn nhắm đến chuyện tìm “tướng”. HLV Nhan Thiện Nhân để ngỏ khả năng ông sẽ không ngồi ở vị trí HLV trưởng nữa, nếu tìm được người thích hợp, để chuyển sang làm công tác quản lý, điều hành. Một vị trí mà ông Nhân có thể bao quát tốt hơn, một vị trí có thể giúp ông Nhân có thêm thời gian hoạch định chiến lược đường dài cho bóng đá An Giang, chứ không phải chỉ lo riêng mỗi mình đội lớn.
16 năm xa giải VĐQG, người hâm mộ bóng đá An Giang đang khát khao ngày trở lại hơn lúc nào hết. Đấy là lý do mà những người làm bóng đá An Giang ý thức được nhiệm vụ phải giúp đội bóng đá cho coi được ở V-League mùa sau.
Bên cạnh đó, bài học khủng hoảng tuyến kế cận sau cú rớt hạng hồi năm 1997 có lẽ là bài học mà những người làm bóng đá An Giang thấm thía nhất. Sở dĩ họ không thể trở lại giải VĐQG trong suốt 16 năm qua là vì sau khi những Nhân Thiện Nhân, Trần Tấn Lợi và Trần Hoàng Linh treo giày, bóng đá An Giang không còn nhiều cầu thủ tốt.
Đấy cũng là điều mà người làm bóng đá An Giang quyết thay đổi, họ phải đầu tư tốt hơn cho lứa trẻ, để HV An Giang không chỉ đá ở V-League có 1 mùa rồi thôi, không thể lâm vào cảnh như người láng giềng K.Kiên Giang đang chịu vì thiếu nguồn cầu thủ.
Kim Điền