1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như hội quân, tuyển nữ Việt Nam sang Uzbekistan đá vòng loại Olympic

Kim Anh

(Dân trí) - Ngày 22/10, tuyển nữ Việt Nam chính thức chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Tiền đạo Huỳnh Như có tên ở danh sách đội tuyển lần này.

Trước đó, Huỳnh Như không được HLV Mai Đức Chung điền vào danh sách tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vì chân sút này đang bận thi đấu ở Lank FC tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2023-2024.

Tuy nhiên, do vòng loại thứ 2 Olympic 2024 thuộc FIFA Days nên Lank có trách nhiệm nhả Huỳnh Như về nước khoác áo tuyển nữ Việt Nam. Trước khi hội quân với đội tuyển, chân sút sinh năm 1991 có bàn thắng trong trận Lank FC thua Braga 2-4 ở vòng 5.

Như vậy, khác với Asiad 19 không thể góp mặt, Huỳnh Như sẽ thi đấu cho tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Sự có mặt của tiền đạo người Trà Vinh giúp HLV Mai Đức Chung có thêm nhiều sự lựa chọn cho hàng công của tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như hội quân, tuyển nữ Việt Nam sang Uzbekistan đá vòng loại Olympic - 1

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách 22 cầu thủ (Ảnh: VFF).

Ở bản danh sách 22 cầu thủ vừa được HLV Mai Đức Chung chốt lại, 3 cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam gồm: tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than KSVN), và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (CLB Hà Nội).

Đây đều là những cầu thủ sinh sau năm 2000, được ban huấn luyện gọi lên đội tuyển trong thời gian gần đây.

Đánh giá về lực lượng đội tuyển, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy nói: "Sau Asiad 19, các bạn trẻ đã bắt đầu hòa nhịp cùng các chị. Các bạn cũng đã được trao cơ hội thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm trong giải đấu vừa qua.

Hiện tại các cầu thủ tự tin và có những đường chuyền, phối hợp ăn ý hơn cùng các đồng đội khác.

Những ngày vừa qua, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập luyện và thi đấu nội bộ để kiểm tra và hoàn thiện các ý đồ chiến thuật, sẵn sàng cho 3 trận đấu sắp tới".

Sau khi chốt danh sách, tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan. Theo lịch thi đấu bảng C, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ra quân vào lúc 19h00 ngày 26/10, gặp chủ nhà Uzbekistan. Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội lần lượt gặp Ấn Độ và Nhật Bản vào các ngày 29/10 và 1/11.

Tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024, 3 đội đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại thứ 3.

Huỳnh Như hội quân, tuyển nữ Việt Nam sang Uzbekistan đá vòng loại Olympic - 2
Huỳnh Như hội quân, tuyển nữ Việt Nam sang Uzbekistan đá vòng loại Olympic