1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Hot girl" bắn cung Việt Nam xếp hạng 49/64 ở Olympic Tokyo

An An

(Dân trí) - Đỗ Thị Ánh Nguyệt có phần thi khá tốt, giành tổng 628 điểm ở nội dung cung 1 dây nữ. Đây là thành tích tốt nhất của Ánh Nguyệt trong năm 2021.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ là hai VĐV lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ở Olympic Tokyo. Cả hai cùng thi đấu ở nội dung cung 1 dây.

64 cung thủ sẽ khởi đầu với vòng loại bắn 72 phát tên mỗi người để tính điểm xếp hạng phân nhánh - xếp cặp cho các vòng đấu loại trực tiếp tổ chức vào 27/7 tới. Ngoài ra, nếu thành tích của Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào ngày 24/7.

Hai cung thủ của Việt Nam thi đấu ở Yumenoshima Park Archery Field, cách không xa làng VĐV Olympic. Vào 7h00 sáng, Ánh Nguyệt bước vào phần thi của mình ở vòng loại nội dụng cung 1 dây nữ. Trong khi đó, người đồng nghiệp của cô là Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu nội dung nam diễn ra vào 11h00 cùng ngày. Đây là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam tranh tài tại một kỳ Olympic.

Hot girl bắn cung Việt Nam xếp hạng 49/64 ở Olympic Tokyo - 1
Ánh Nguyệt là VĐV trẻ tuổi nhất đoàn TTVN dự Olympic 2020.

Dù mới 20 tuổi nhưng Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thi đấu khá tự tin trước các đối thủ mạnh. VĐV Việt Nam đạt 53 điểm, tạm đứng hạng 31/64 sau 6 lượt bắn đầu tiên.

Sau 12 lượt bắn, Ánh Nguyệt có 102 điểm. Ở lượt bắn thứ 3, Ánh Nguyệt đạt 52 điểm, tổng cộng có 154 điểm sau 18 loạt bắn. Ở 3 lượt bắn cuối của hiệp 1, Ánh Nguyệt thi đấu khá tốt, trong đó lượt thứ 5 cô bắn trúng hồng tâm 4 lần, ghi 57 điểm.

Sau hiệp 1, Ánh Nguyệt có 316 điểm, tạm xếp 42/64.

Người dẫn đầu vẫn là VĐV An San của Hàn Quốc với 345 điểm. Người đứng thứ hai, cũng là một VĐV Hàn Quốc, Jang Minhee (339 điểm). Ở nội dung cung 1 dây nữ, kỷ lục thế giới thuộc về VĐV Hàn Quốc, Kang Chaeyoung, còn VĐV Herasymenko Lina của Ukraine giữ kỉ lục Olympic.

Bước sang hiệp 2, ở lượt đầu tiên, Ánh Nguyệt có 371 điểm. "Hot girl" của đoàn TTVN đã thi đấu rất cố gắng. Thành tích tốt nhất cô từng đạt được ở nội dung cung 1 dây là 636 điểm sau 72 lượt bắn (hồi 3/2020).

Ánh Nguyệt đạt 475 điểm, tạm thời xếp hạng 36 sau lượt bắn thứ 3 ở hiệp 2. Ở lượt thứ 4, Ánh Nguyệt vượt lên vị trí 34, với 529 điểm. Ở lượt thứ 5, Ánh Nguyệt thi đấu không thành công, chỉ đạt 48 điểm, khiến cô bị tụt xuống vị trí thứ 45.

Ở loạt bắn cuối cùng, Ánh Nguyệt đạt 51 điểm, có tổng 628 điểm và đứng hạng 49/64. Đây là thành tích tốt nhất trong năm 2021 của Ánh Nguyệt.

Hot girl bắn cung Việt Nam xếp hạng 49/64 ở Olympic Tokyo - 2
Kết quả chung cuộc của Ánh Nguyệt.

Với kết quả này, rất khó cho Phi Vũ có thể kéo tổng điểm của 2 VĐV Việt Nam lọt vào top 16, hòng giành quyền thi đấu vòng 1/8 đôi nam nữ. Theo lịch thi đấu, Phi Vũ tham dự nội dung cung 1 dây nam vào lúc 11h00 (giờ Việt Nam).

Ánh Nguyệt là VĐV trẻ nhất ở đoàn thể thao Việt Nam nhưng được đánh giá có bản lĩnh thi đấu vượt trội đồng đội cùng trang lứa. Đáng chú ý, Ánh Nguyệt ban đầu tập bóng rổ ở đội trẻ Hà Nội. Năm 16 tuổi, cô gái sở hữu chiều cao 1m65 cảm thấy không hợp với bóng rổ nên chọn bắn cung. Năm 2018, cô được chọn vào đội tuyển Việt Nam và sau đó giành quyền tham dự Olympic ở tuổi 19. Ngoài ra, với thứ hạng 49, đối thủ ở vòng 1/32 của Ánh Nguyệt là VĐV chủ nhà Hayakawa Ren.

Trong khi đó, VĐV Hàn Quốc, An San đứng đầu với 680 điểm, phá kỷ lục Olympic. Minhee có 677, cũng hơn kỷ lục Olympic cũ (673), đứng thứ hai. Đứng thứ ba cũng là VĐV Hàn Quốc, Kang Chaeyoung với 675 điểm.

Ở nội dung cung 1 dây nam, Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53/64 với tổng điểm là 647. Như vậy, tính cả tổng điểm của Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt là 1.275 điểm xếp 23/29, hai cung thủ Việt Nam không được tham gia vòng 1/8 ở nội dung đôi nam nữ.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo