Hơn 200 phóng viên tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung

(Dân trí) - Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VIӀ quy tụ hơn 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại các tỉnh miền Trung.

Trong 2 ngày 18 và 19/7, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VIӀ - 2020.  

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế và Đà Nẵng.

Hơn 200 phóng viên tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung - 1

Giải đấu quy tụ hơn 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Đây là giải đấu thường niên được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ban tổ chức và các đội đã thống nhất dời thời gian giải vào giữa tháng 7.

Hơn 200 phóng viên tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Dù thi đấu trong tiết trời nắng gắt của Quảng Bình, nhưng với sự cỗ vũ cuồng nhiệt của đông đảo cổ động viên, các cầu thủ đã cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt.

Hơn 200 phóng viên tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung - 3

Mặc dù nắng nóng nhưng các cầu thủ đã thi đấu đầy nhiệt huyết, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt.

Sau 2 ngày thi đấu, Liên quân báo chí Nghệ An và CLB bóng đá phóng viên Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại các đối thủ khác để góp mặt trong trận chung kết.

Trong trận đấu cuối cùng của giải, CLB bóng đá phóng viên Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại đối thủ Liên quân báo chí Nghệ An trong loạt penalty cân não với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch.

Hơn 200 phóng viên tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung - 4

JFC Đà Nẵng lên ngôi vô địch sau loạt penalty cân não với Liên quân báo chí Nghệ An

Trong trận đấu trước đó, FC báo chí Thanh Hóa cũng đã đánh bại đối thủ FC báo chí thường trú Hà Tĩnh 1-0 để giành giải Ba.

Tiến Thành