1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Zidane nói gì sau khi Real Madrid bị loại ở Champions League?

H.Long

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Zidane đã thừa nhận Man City chơi tốt và xứng đáng đi tiếp ở Champions League. Ngoài ra, ông cũng từ chối trách tội đồ Varane.

Đêm qua, Real Madrid đã không thể lội ngược dòng như kỳ vọng. Trận thua 1-2 trên sân Etihad đã khiến cho đoàn quân của HLV Zidane bị loại khỏi Champions League với thất bại 1-2 chung cuộc.

HLV Zidane nói gì sau khi Real Madrid bị loại ở Champions League? - 1

HLV Zidane vẫn tự hào về các học trò dù bi loại khỏi Champions League

Điều đáng nói, cả hai bàn thua của Real Madrid trong trận đấu này đều tới từ sai lầm của trung vệ Varane. Phút thứ 9, trung vệ người Pháp để mất bóng trong vòng cấm. Sau đó, Gabriel Jesus đã cướp bóng và tung ra đường chuyền cho Sterling ghi bàn.

Tới phút 68, khi tỷ số đang là 1-1, Varane lại trở thành tội đồ của Real Madrid. Từ pha đánh đầu về rất nhẹ của cầu thủ này, Gabriel Jesus đã băng xuống, hạ gục thủ thành Courtois để ấn định chiến thắng 2-1.

Sau trận đấu, HLV Zidane đã từ chối trách móc Varane sau những sai lầm chết người. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đã trao đổi với nhau. Không ai muốn điều này xảy ra cả. Nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận những điều như vậy trong bóng đá và chúc mừng đối thủ”.

Nói thêm về màn trình diễn của Real Madrid trong trận đấu này, Zizou chia sẻ: “Khi thất bại, đương nhiên bạn không thể nào vui vẻ được rồi. Nhưng chúng tôi cũng phải tự hào vì những gì mình làm được.

HLV Zidane nói gì sau khi Real Madrid bị loại ở Champions League? - 2

Ông cũng từ chối trách tội đồ Varane, người mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua của Real Madrid

Công bằng mà nói, Man City đã chơi tốt và tôi cũng không có lý do gì để bào chữa cho những thất bại ở cả hai lượt trận. Điều quan trọng là tôi vẫn tự hào về các học trò. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng đôi khi mọi thứ diễn ra không theo cách bạn mong đợi.

Dù sao, các cầu thủ đã cho thấy nỗ lực trong thời gian dài. Giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi. Xin được chúc mừng Man City, họ xứng đáng với tấm vé đi tiếp”.

Đây là lần đầu tiên HLV Zidane thất bại ở vòng knock-out Champions League trên cương vị HLV. Trong cả 3 lần trước, ông đều giúp Real Madrid giành chức vô địch giải đấu này.

Trong khi đó, với Man City, họ đứng trước thời cơ lớn giành vé vào bán kết khi chỉ đụng độ với Lyon ở vòng tứ kết. Đại diện nước Pháp cũng gây bất ngờ khi loại Juventus ở vòng 1/8.

Chia sẻ về vòng tứ kết, HLV Pep Guardiola của Man City tỏ ra thận trọng: "Việc giành chiến thắng trước Real Madrid là một nấc thang trong tham vọng vô địch Champions League của chúng tôi. Nếu muốn vô địch, bạn cần phải hạ gục những đối thủ như vậy.

Tôi vừa nói chuyện nhanh với những người bạn ở Lyon. Chúng tôi sẽ có 8 ngày chuẩn bị cho trận đấu trước mắt. Ở vòng bảng mùa giải trước, chúng tôi đã không thể hạ gục đối thủ này ở cả hai lượt đấu. Thực tế, Man City chỉ giành được 1 điểm trong số 6 điểm tối đa. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ quyết tâm để chứng minh sức mạnh trong trận đấu sắp tới".