1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Van Gaal bị ung thư, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2022 cùng Hà Lan

Sông Lam

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Louis Van Gaal bất ngờ tiết lộ ông đang mắc bệnh ung thư khi đang chuẩn bị cùng "Cơn lốc màu da cam" tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

HLV đội tuyển Hà Lan Louis Van Gaal - người từng dẫn dắt Man Utd giai đoạn 2014-2016 - mới đây bất ngờ tiết lộ bản thân mình đang bị ung thư tiền liệt tuyến. Van Gaal đã đưa ra thông tin gây sốc nói trên trong chương trình "Humberto" trên kênh truyền hình Hà Lan vào tối qua (3/4).

Chiến lược gia 70 tuổi này đã xuất hiện trên kênh truyền hình để quảng cáo cho bộ phim tài liệu về sự nghiệp của mình, nhưng dành nhiều thời gian để nói về việc bản thân ông đang bị mắc bệnh ung thư. Van Gaal thừa nhận ông đã mắc bệnh ung thư trong một thời gian dài và đã trải qua 25 đợt điều trị.

HLV Van Gaal bị ung thư, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2022 cùng Hà Lan - 1

HLV Louis van Gaal tiết lộ mình đang bị ung thư trên kênh truyền hình RTL của Hà Lan.

Trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Hà Lan thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, HLV Van Gaal đã phải giấu chuyện mình mắc bệnh hiểm nghèo. "Trong một thời gian dài làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi đã phải rời đi trong đêm để đến bệnh viện điều trị mà không ai hay biết. Các cầu thủ vẫn nghĩ rằng tôi khỏe mạnh. Nhưng thật sự không phải như vậy.

Tôi không muốn nói điều đó với các cầu thủ của mình vì nó có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Tôi có tinh thần và ý chí kiên cường để chống lại bệnh tật. Tôi vẫn dẫn dắt đội tuyển vì tôi thích công việc này và đội hình mà mình đang có. Đây là một món quà cho tôi ở tuổi xế chiều nên tôi phải nỗ lực", HLV Van Gaal chia sẻ trên kênh RTL.

Dưới sự dẫn dắt của Louis Van Gaal, đội tuyển Hà Lan đã giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Ở bảng A, tuyển Hà Lan sẽ nằm cùng bảng đấu với chủ nhà Qatar, nhà vô địch Cúp các quốc gia châu Phi Senegal và Ecuador.

HLV Van Gaal bị ung thư, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2022 cùng Hà Lan - 2

Đội tuyển Hà Lan nằm cùng bảng A với chủ nhà Qatar tại VCK World Cup 2022.

HLV Van Gaal đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan trong 3 giai đoạn khác nhau. Sau khi thất bại trong việc đưa đội tuyển Hà Lan đến World Cup 2002, ông đã giúp "Cơn lốc màu da cam" về đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 và mới đây cũng đưa Hà Lan vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Chiến lược gia người Hà Lan lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp làm HLV bằng việc dẫn dắt Ajax vào năm 1991, rồi sau đó là Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich và Man Utd trong suốt 25 năm sự nghiệp ở cấp CLB. Ông đã giành được 20 danh hiệu trong suốt chặng đường xuất sắc của mình, bao gồm các chức vô địch Eredivise Hà Lan, La Liga, Bundesliga và Champions League.

Khi còn dẫn dắt Man Utd, HLV Van Gaal từng giúp đội chủ sân Old Trafford giành chức vô địch FA Cup sau khi vượt qua Crystal Palace ở trận chung kết trên sân Wembley với tỷ số 2-1.

Đội chủ sân Old Trafford đã gửi thông điệp chúc sức khỏe tới HLV Van Gaal trên mạng xã hội: "Mọi người ở Man Utd hoàn toàn đứng sau huấn luyện viên cũ của chúng tôi, Louis van Gaal, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Gửi tới ông sức mạnh và lòng dũng cảm, Louis", kèm theo một biểu tượng cảm xúc trái tim.